Mã số 4506: Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kêu gọi cứu mạng người đàn ông dân tộc KhángNhà nghèo, người đàn ông dân tộc Kháng phải vượt gần 600km từ Điện Biên về Hưng Yên làm phụ hồ. Bất ngờ gặp tai nạn giao thông, trong túi không có lấy một nghìn, gia đình cầu cứu bạn đọc giúp đỡ.
Người đàn ông dân tộc Kháng đã đầu hàng số phậnNhững tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với anh Lò Văn Luyên, khi được bạn đọc Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tận tình cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng anh Luyên đã đầu hàng số phận.
Một người dân tộc Kháng 3 lần hiến đất xây trườngÔng Lường Văn Pánh, Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch UBND xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã 3 lần hiến đất của mình cho xã xây dựng trường học và trụ sở UBND xã.
Quốc hội khóa V: Kỷ nguyên cả nước thống nhất tiến lên chủ nghĩa xã hộiQuốc hội khóa V là Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quốc hội khóa I: Quốc hội của độc lập dân tộcLà Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội khóa I đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
“Hãy sống như bà Nguyễn Thị Bình”Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là một hành trình hội nhập quốc tế trong thời chiến tranh, vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, vì hòa bình để phát triển và hạnh phúc.
Đại tướng Phan Văn Giang động viên thanh niên Cao Bằng lên đường nhập ngũĐại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Cao Bằng sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội lần thứ II của Đảng: Kháng chiến, kiến quốcĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập nhằm đáp ứng những đòi hỏi bức thiết. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951.
Thủ tướng: Cần biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chấtThăm vùng trồng cây mắc ca ở xã Pu Nhi, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên làm tốt quy hoạch; không trồng nhỏ lẻ mà phải liên kết, có thị trường; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ.
Tinh thần đoàn kết, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng hậu phương cách mạng thời kỳ Bác Hồ ở Cao BằngĐã tròn 85 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người đã chọn Pác Bó, Cao Bằng làm nơi nhen lên ngọn lửa đoàn kết toàn dân, phát động thời kỳ mới của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Bác sĩ Việt đầu tiên mang hàm giáo sư, 13 lần dựng Trường Y giữa thời chiếnSinh ra trong một gia đình danh giá ở Huế, vị bác sĩ du học Pháp đã chọn bỏ cuộc sống đủ đầy để theo kháng chiến giữa rừng sâu.
04:20Học Bác mỗi ngày: Kiến thiết cần có nhân tàiCách mạng, kháng chiến và kiến quốc có thắng lợi hay không, trước hết và cơ bản tùy thuộc vào sức mạnh của cả dân tộc, mà cốt lõi và tinh túy của sức mạnh ấy, chính là tài trí của các bậc hiền tài.