Xăng dầu "nóng rực", 7 doanh nghiệp đầu mối bị tước giấy phépTheo thông tin từ Bộ Công Thương, có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép hoạt động.
Thanh tra 17 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và nhà máy lọc dầuThanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 15 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn.
Bộ Công Thương đề nghị cho 5 doanh nghiệp đầu mối được nhập tiếp xăng dầu5 doanh nghiệp đầu mối từng bị phạt vi phạm hành chính, tước giấy phép 1 tháng, sau đó được tạm dừng hình thức phạt rút giấy phép. Bộ Công Thương đề xuất Tổng cục Hải quan tạo thuận lợi để 5 đơn vị này được nhập tiếp xăng dầu.
8 doanh nghiệp đầu mối bị âm quỹ bình ổn giá xăng dầuMặc dù, đến hết quý I/2017, 27 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn còn dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 2.800 tỷ đồng, tuy nhiên, trong số đó vẫn còn tới 1/3 doanh nghiệp bị âm quỹ.
14 doanh nghiệp đầu mối âm quỹ bình ổn, giá xăng khó giữ?Đến cuối tháng 6, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đã giảm hơn 60% so với thời điểm 3 tháng trước đó, trong đó có tới 14 trong tổng số 21 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị âm quỹ bình ổn. Điều này khiến giá xăng dầu bán lẻ khó giữ trong chu kỳ điều chỉnh vào chiều mai (19/8).
Chi mạnh Quỹ bình ổn để "hạ nhiệt" giá xăng dầu, số dư còn bao nhiêu?Để kìm hãm đà tăng sốc của năng lượng, cơ quan điều hành tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn. Chỉ qua vài kỳ điều chỉnh, các doanh nghiệp đầu mối đã chi hàng trăm tỷ đồng để giữ nhịp thị trường.
Ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp đầu mối xăng dầuPhải chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho các doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt, trục lợi, vi phạm pháp luật.
Giá xăng dầu tăng cao, Bộ Công Thương ra chỉ đạo mớiTrước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung, không găm hàng và duy trì hoạt động bán lẻ liên tục.
Bốn doanh nghiệp đầu mối đề nghị tăng giá xăng dầuCục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết tính đến chiều 18/4, đã có 4 doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xăng dầu gửi phương án tăng giá đến Bộ Tài chính.
Doanh nghiệp đầu mối đề nghị giảm thuế 500 đồng mỗi lít xăng E5Mục đích giảm thuế theo kiến nghị của doanh nghiệp là nhằm tạo ra chênh lệch giá bán lẻ giữa xăng E5 và A95 vào khoảng 2.000-2.500 đồng mỗi lít, nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng dòng xăng sinh học này.
Bộ Tài chính: “Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn lỗ”Theo Bộ Tài Chính phương án điều chỉnh giảm giá xăng dầu chỉ đươc thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp không bị lỗ; ngừng sử dụng và nâng số dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo, PVN và Petrolimex đồng loạt kiến nghị gấpTrước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí leo thang từ "chảo lửa" Trung Đông, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa kiến nghị hàng loạt cơ chế khẩn để bảo vệ an ninh năng lượng.