Ông Nguyễn Văn Thân: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua “tam khó”Một bộ phận DNNVV đang chật vật với 3 vấn đề, hay gọi là “tam khó”: khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai mặt bằng, và khó thích ứng với thủ tục hành chính.
5 đề xuất tạo đột phá phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamYếu tố then chốt quyết định đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số nằm ở việc hoàn thiện thể chế, thức là tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
“Thủ tướng yêu cầu chúng tôi đề xuất cụ thể về thể chế hỗ trợ doanh nghiệp"TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng yếu tố đầu tiên quyết định tăng trưởng chính là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
Cần khơi thông nguồn tín dụng xanh cho doanh nghiệp ViệtMặc dù có nhu cầu thực tế từ nền kinh tế, có nguồn trái phiếu xanh, có những khoản hỗ trợ quốc tế, cũng có dư địa cho tín dụng xanh nhưng thực tiễn chưa triển khai được nhiều.
Khơi thông nguồn lực cho DNNVV: Cần cú hích từ chính sách đến thực thiTS. Nguyễn Văn Thân cho rằng cần có những đột phá mạnh mẽ hơn để thực sự “nuôi dưỡng” khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Gặp Thủ tướng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thẳng thắn nêu điểm nghẽnTại hội nghị làm việc với Thủ tướng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thảo luận thẳng thắn về điểm nghẽn với tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển.
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệpThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện quyết liệt mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhanh, bền vững, phấn đấu từ nay đến năm 2030 có thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp.
BIDV - "Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á"Với những bước tiến vượt bậc trong cung cấp dịch vụ tài chính cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV-SME), mới đây BIDV đã được trao giải "Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2021" do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn.
Cửa nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn?Tại Việt Nam, hiện nay DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Tuy nhiên, có một thực tế là các DNNVV vẫn khó tiếp cận nguồn vốn, trong khi ngân hàng thương mại lại kêu khó mở rộng tín dụng cho DNNVV.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nếu vi phạm, doanh nghiệp phải bồi thườngGóp ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), Ủy ban Kinh tế đề nghị cần bổ sung quy định DNNVV phải hoàn trả những hỗ trợ đã được hưởng thụ khi vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời quy định “điểm dừng” pháp lý khi doanh nghiệp đủ mạnh thì không hưởng hỗ trợ nữa.
Việt Nam có thể lập sàn giao dịch tài sản sốThủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chính sách, quy định liên quan việc quản lý tiền số, tài sản số, chậm nhất trong quý II phải hoàn thành.
Chỉ giảm thu hơn 1.900 tỷ đồng nếu hỗ trợ thuế cho hơn 300.000 doanh nghiệpTheo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ có khoảng 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tương đương với hơn 300.000 DN được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN khiến ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 1.920,5 tỷ đồng.