Việt Nam có thể lập sàn giao dịch tài sản số

Phương Liên

(Dân trí) - Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chính sách, quy định liên quan việc quản lý tiền số, tài sản số, chậm nhất trong quý II phải hoàn thành.

Có thể lập sàn giao dịch tài sản số

Kết luận tại hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiều 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình khu vực và quốc tế diễn biến rất nhanh, đang phân cực hóa, chủ nghĩa đa phương bị đe dọa.

Đồng thời, quá trình số hóa, xanh hóa cũng đang diễn ra nhanh chóng. Điều này yêu cầu Việt Nam phải thích ứng với diễn biến trên thế giới, khu vực.

Thủ tướng cho biết tình hình thay đổi thì mục tiêu thay đổi, Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên năm 2025 và 2 con số những năm tiếp theo. Để làm được điều này, không chỉ khu vực Nhà nước, các địa phương, các doanh nghiệp FDI mà tất cả các cấp, ngành, loại hình, khu vực doanh nghiệp, trong đó có các DNNVV phải tăng trưởng.

Liên quan việc quản lý tiền số, tài sản số và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chính sách, quy định, chậm nhất trong quý II phải hoàn thành.

Việt Nam có thể lập sàn giao dịch tài sản số - 1

Thủ tướng yêu cầu có quy định về tài sản số trong quý II (Ảnh: VGP).

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Bộ Tài chính đang được Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng nghị định để quản lý tài sản mã hóa cũng như các tài sản số để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng có nhu cầu, có thể có sàn giao dịch để thực hiện giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa. Nội dung này, Bộ đang tích cực triển khai và sẽ trình các cấp trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết cơ chế thử nghiệm (sandbox), tài sản số, các công nghệ mới khác đã được đưa vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cắt bỏ toàn bộ thủ tục rườm rà

Thủ tướng nhấn mạnh phải có chính sách tạo điều kiện cho DNNVV mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Các DNNVV cũng phải hành động quyết liệt, phấn đấu trở thành doanh nghiệp lớn.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng ủng hộ các đề xuất liên quan việc thành lập, vận hành các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trên tinh thần thủ tục thông thoáng, nhanh chóng nhưng quản lý chặt chẽ để không xảy ra tham ô, tham nhũng đồng thời yêu cầu nghiên cứu hợp nhất các quỹ để hoạt động hiệu quả.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các DNNVV tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế phù hợp với kinh tế thị trường, với thực tiễn đất nước, xuất phát từ thực tiễn để đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

Về phía Chính phủ và các bộ ngành, Thủ tướng nêu 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng nghị quyết mới của Trung ương về doanh nghiệp tư nhân, DNNVV, sau đó thể chế hóa, tổ chức thực hiện thật tốt. Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cắt bỏ toàn bộ thủ tục rườm rà, dứt khoát bỏ cơ chế xin cho làm nảy sinh tiêu cực.

Việt Nam có thể lập sàn giao dịch tài sản số - 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết trong giai đoạn cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, từ năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính đã tham mưu, đề xuất nhiều chính sách gia hạn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân.

Ông nêu đến nay, ngân sách dành để hỗ trợ doanh nghiệp khoảng 900.000 tỷ đồng và đây là con số rất lớn trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn.

Năm 2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tiếp các giải pháp chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Nhiều chính sách hiện nay đang tiếp tục được gia hạn thực hiện.

Liên quan tới đề xuất giảm thuế thu nhập cho tất cả DNNVV của một số đại biểu, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết rất đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, về mức độ cụ thể, Bộ sẽ đánh giá để có báo cáo, tham mưu cho Thủ tướng và Chính phủ.