Lần đầu tiên phát hiện loài thực vật không có diệp lục ở Thanh HóaQuá trình khảo sát sinh thái và đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa), các nhà khoa học phát hiện loài thực vật không có diệp lục ở cánh rừng nguyên sinh.
Tại sao cỏ cây lại thường có màu xanh?Ai cũng biết cỏ và đa số các loại thực vật chứa một sắc tố màu xanh lục, được gọi là diệp lục. Nhưng tại sao diệp lục lại có màu xanh?
Bí ẩn “cây ma” sống không cần quang hợp trong rừngCây gỗ hồng bạch tạng trong khu rừng ven biển ở California (Mỹ) được biết đến như “cây ma” bởi màu trắng đặc biệt, không có sắc tố diệp lục, vốn giúp cây quang hợp từ ánh sáng Mặt trời.
Tủ lạnh làm tăng vitamin cho rau quảNhật vừa phát minh ra một loại tủ lạnh mới có thể làm tăng vitamin C và chất diệp lục trong rau quả được lưu trữ trong nó.
Tái phát hiện loài cây hình dáng kì dị mọc dưới mặt đất150 năm sau lần phát hiện đầu tiên, các nhà khoa học mới tìm thấy loài thực vật kì lạ này lần thứ hai. Không chỉ có vẻ ngoài kì lạ, chúng cũng có những đặc tính hết sức khác biệt: không có diệp lục, không có lá, không quang hợp, hút dinh dưỡng từ những loài nấm đặc biệt.
Xác lập kỷ lục màn đồng diễn Tango của 500 vũ công tại Hà NộiTiết mục "Bản Tango Hà Nội" với sự tham gia của 500 vũ công vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là màn đồng diễn Tango có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam.
Các mốc "kỷ lục buồn" trên cột nhà cổ hơn 300 năm tuổi ở Hội AnTrải qua hơn 300 năm, nhà cổ Quân Thắng tại Hội An vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, tinh xảo. Ngôi nhà này thu hút khách khi cột gỗ được chủ nhân khắc các mốc lũ lớn vào năm 1964, 1999, 2007 và 2009.
Loại cây người Việt thường ăn quả, nhưng lá lại là thuốc quý cho ganKhông chỉ là thực phẩm, lá ớt còn là vị thuốc tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan, bổ mắt và phòng loãng xương.
Loại lá từng bị bỏ đi nay xuất ngoại, người Việt thu về gần 12 triệu USDCác loại lá như sắn, nguyệt quế, tre... tưởng chừng như chỉ là đồ bỏ đi thì nay xuất khẩu mang về gần 12 triệu USD trong 11 tháng.
Công bố kế hoạch đưa Đà Lạt thành “Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”Với Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu biến Đà Lạt thành trung tâm thưởng thức và trải nghiệm cà phê đặc sản hàng đầu thế giới.
Cô giáo Yên Bái không son phấn vẫn đẹp kiên cường trong lấm lem bùn đấtCô Hoàng Minh Diệp - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn, Yên Bái - vẫn chưa hết bất ngờ khi bức ảnh ăn mì gói giữa bùn lầy được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Ông Nguyễn Thành Tài không ký vào biên bản vụ bà Bạch Diệp làm náo loạn tòaÔng Nguyễn Thành Tài cùng một số luật sư đã từ chối ký tên vào biên bản của tòa về sự việc bị cáo Dương Thị Bạch Diệp la hét, phản đối, làm náo loạn tòa.