Ford ứng dụng công nghệ dệt 3D vào sản xuất bọc ghế ô tôNhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết, với công nghệ dệt 3D, phần bọc ghế được may liền mạch, không có đường ghép nối, nên khả năng cá nhân hoá là vô hạn.
Vải may quần áo làm mát cơ thểCác nhà nghiên cứu tại trường Đại học Maryland đã thiết kế được loại vải điều hòa nhiệt độ có tác dụng làm mát hiệu quả hơn 55% so với vải bông. Như vậy, khi mặc quần áo may từ loại vải mới, con người sẽ cảm thấy mát hơn.
Học ngành Dệt may – Da giầy và Thời trang ở ĐH Bách khoa như thế nào?Học ngành công nghệ Dệt may – Da giầy ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội như thế nào và cơ hội phát triển của ngành này ra sao? (Nguyễn Thùy Trang - Hà Nội)
Thiết kế thành công máy thêu kỹ thuật số lấy cảm hứng từ máy in 3DCông ty Kickstarter của Mỹ mới đây đã chế tạo thành công máy thêu kỹ thuật số lấy cảm hứng từ máy in 3D, cho phép tự động thêu quần áo, khăn quàng, thậm chí cả giầy vải đúng như bản thiết kế.
Ngỡ ngàng với chiếc máy có thể “in” ra mọi loại trang phụcSản phẩm được giới thiếu trong bài viết này sẽ cho các bạn biết thêm một ứng dựng tuyệt vời nữa của công nghệ “in 3D”! Cụ thể, đó là trong lĩnh vực may mặc, khi mà với nền tảng công nghệ này, chúng ta có thể tạo ra bất cứ bộ trang phục nào mà mình muốn, chỉ với một cái click chuột.
Luận án tiến sĩ về áo ngực được bảo vệ thành côngCó 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá luận án bỏ phiếu tán thành, trong đó có 3 phiếu xếp loại xuất sắc đối với luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung.
86% lao động dệt may Việt Nam có nguy cơ mất việcTrong hai thập kỷ tới, 86% số công nhân dệt may của Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm vì xu hướng tự động hóa.
NTK Minh Hạnh nhận giải thưởng “Asean Selection 2016”NTK Minh Hạnh đã được nhận giải Asean Selection tại Thái Lan. Với câu chuyện kể: “Thời trang đến từ núi rừng Việt Nam”, nhiều quan khách cho rằng NTK Minh Hạnh có tư duy đột phá khi dùng chất liệu truyền thống vào thời trang từ hơn 20 năm trước.
Lý do luận án tiến sĩ về áo ngực nhận được 7/7 phiếu tán thànhTheo chuyên gia, sở dĩ có một số ý kiến trái chiều, thắc mắc "áo ngực thì nghiên cứu làm gì" vì họ chỉ đọc tên hoặc tóm tắt luận án, chưa hiểu được giá trị luận án đem lại.
ILO: Gần 60% lao động Đông Nam Á có nguy cơ mất việcTheo một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn một nửa số lao động ở 5 nước Đông Nam Á có thể sẽ phải đối diện nguy cơ mất việc làm do áp dụng kỹ thuật tự động hóa vào 2 thập kỷ tới.
Hơn 75% nhân lực ngành dệt may đi về đâu trong cuộc cách mạng 4.0?Số lao động đã qua đào tạo trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mới chiếm khoảng 25%, còn tới 75% trong lĩnh vực này chưa qua đào tạo hoặc chỉ được đào tạo dưới ba tháng.
Áo độn vai hay xu hướng thời trang nào nổi bật nhất hiện nay?Mùa thời trang Thu - Đông 2023 chứng kiến sự trở lại của các xu hướng quen thuộc với vẻ ngoài sành điệu và hấp dẫn.