Thanh Hoá chính thức bác ý tưởng dâng bánh dày 3 tấn lên Vua HùngÔng Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 440/SVHTTDL-NVVH gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất bác ý tưởng dâng bánh dày nặng 3 tấn của TP. Sầm Sơn vào dịp Giỗ Tổ Vua Hùng.
Dâng bánh dày 3 tấn lên Vua Hùng: “Tổ tiên chẳng ai thích trò này cả!”"Tôi tin rằng, tổ tiên chẳng ai thích trò này cả. Nếu làm rất nhiều bánh giầy nhỏ chia cho những người nghèo hoặc các em học sinh đang thiếu ăn ở vùng sâu - vùng xa có khi tổ tiên lại phù hộ cho", đó là ý kiến của Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc về ý tưởng dâng bánh dày nặng 3 tấn lên Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ tới.
Tranh cãi về bánh chưng khổng lồ 7 tấn: Chạy đua kỷ lục gây lãng phí?Chiếc bánh chưng nặng 7 tấn được làm từ 4 tấn gạo nếp; 2,5 tấn đỗ xanh, muối, dầu ăn; 1,5 vạn chiếc lá dong; 5 tạ lá chuối... phải dùng xe tải để chở củi luộc bánh.
Sau bánh chưng 7 tấn, xuất hiện chả mực "khủng" ở Hạ Long nặng 200kgThông thường, 1kg chả mực sẽ bao gồm 18 miếng chả mực có trọng lượng khoảng 40-50g/miếng. Vì vậy, việc làm một chiếc chả mực có trọng lượng 200kg, đường kính 2,5m là một thách thức không nhỏ.
Làng làm bánh chưng "dâng vua": Có hộ gia đình luộc 5.000 bánh mỗi ngàyĐến với xã Cát Trù (nay là Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ngày giáp Tết, những bếp luộc bánh chưng luôn đỏ lửa, có hộ gia đình xuất ra thị trường 5.000 bánh mỗi ngày.
Bánh chưng 7 tấn, chả mực 200kg: Đua nhau lập kỷ lục "càng to, càng khủng"Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại về trào lưu chạy theo hình thức, chạy theo kỷ lục khi làm các món ăn có kích thước lớn.
Phú Thọ công bố kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng VươngSáng 5/3, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Độc đáo lễ mừng cơm mới của người Mường ở cố đô Hoa LưTrong ngày lễ mừng cơm mới, người Mường ở bản Cả gặt lúa về làm mâm cơm cùng với lễ vật dâng lên mời thành hoàng, thần linh và tổ tiên về hưởng lộc, cầu xin phù hộ cho bản làng mùa màng bội thu.
Bánh dày hơn 3 tấn dành dâng giỗ tổ Hùng VươngMới đây, UBND thành phố Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa về việc dâng bánh giầy kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018. Theo dự kiến, chiếc bánh sẽ có trọng lượng hơn 3 tấn được làm tại thành phố Sầm Sơn và tổ chức rước bánh dâng lên đền Hùng vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2018
Dâng bánh dày “khổng lồ” lên Đền Hùng: Chờ ý kiến Chủ tịch tỉnhLiên quan đến đề xuất làm chiếc bánh dày kỷ lục Sầm Sơn để dâng lên Đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, sẽ báo cáo và chờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Không đồng ý làm bánh dày “khổng lồ” dâng Đền HùngĐó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - trước đề xuất của UBND thành phố Sầm Sơn về việc làm chiếc bánh dày kỷ lục Sầm Sơn để dâng lên Đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.
Dùng cần cẩu, ô tô vận chuyển chiếc bánh dày khổng lồSau hơn 2 ngày, chiếc bánh dày “khổng lồ” nặng hơn 2 tấn đã đạt đến độ đông kết. Để đưa được chiếc bánh về dâng cúng tại đền Độc Cước, ban tổ chức đã phải huy động xe cẩu cùng ô tô tham gia vận chuyển.