Nét độc đáo Tết cổ truyền của dân tộc Khơ Mú Cứ mỗi độ Tết đến xuân về đồng bào dân tộc Khơ Mú miền Tây xứ Nghệ lại tổ chức ăn Tết cổ truyền (Tết Grơ) theo phong tục riêng của mình. Với mong muốn một năm mới vui vẻ, may mắn.
Cô giáo trẻ dân tộc Khơ Mú tâm huyết với nghề Năng động, sáng tạo, luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảng dạy cũng như các phong trào khuyến học của xã nhà - đó là điều dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với cô giáo trẻ Cụt Thị Bích, giáo viên Trường Mầm non xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Buồn chuyện tình cảm, 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai Ba thai phụ người dân tộc Khơ Mú đang trên đường đi Trung Quốc đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đưa về Việt Nam.
Tục cúng năm mới của người Khơ Mú Mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, cuộc sống đủ đầy, bình an, sức khỏe... nên các gia đình người dân tộc Khơ Mú có nhiều hoạt động đón Tết với phong tục riêng biệt, độc đáo…
Nghệ An: Hơn 100 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo Khơ Mú Ngày 26/1, Tổ đình chùa Cần Linh, phối hợp với Cty TNHH XNK Hoa Thắng và PV Báo Dân trí thường trú tại Nghệ An để trao 100 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo dân tộc Khơ Mú.
Chuyện dạy học ở bản Huồi Thum Huồi Thum là điểm trường xa nhất của xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Đây là bản 100% dân tộc Khơ Mú, nằm biệt lập so với bên ngoài nhưng các thầy cô giáo không bỏ cuộc.
Kịp thời cứu sống 2 mẹ con rủ nhau ăn lá ngón tự vẫn Hai mẹ con người dân tộc Khơ Mú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ăn lá ngón tự tử, đã được bác sĩ quân y biên phòng và Trạm Y tế xã Keng Đu kịp thời cứu sống.
Lừa bán 3 phụ nữ qua Trung Quốc, lãnh 6 năm tù Ngày 12/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lữ Văn Khăm (29 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.
Mã số 3460: Na Kho khao khát một cây cầu giữa đại ngàn heo hút Na Kho - bản làng nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi núi rừng và khe suối. Na Kho đói, nghèo và khổ gần như bậc nhất cái xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với số đông dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông...
Bé trai 2 tháng tuổi bị động vật cắn đứt dương vật Ngày 4/10, bé trai Chích Thông Minh (2 tháng tuổi) người dân tộc Khơ Mú ở xã biên giới Bảo Nam 2 huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã được xuất viện về nhà sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Nghệ An.
Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến người mẹ bỏng xăng 80% cơ thể Tưởng con ở trong đám lửa, người mẹ dân tộc Khơ Mú lao mình vào cứu dẫn đến bỏng 80% cơ thể. Trước tình cảnh nguy kịch của chị, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo Dân trí quyết định trao nóng 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái để hỗ trợ đến gia đình.
Mã số 1767: Lao vào cứu con, mẹ nguy kịch tính mạng vì bỏng xăng 80% cơ thể Người phụ nữ người dân tộc Khơ Mú bị bỏng độ 3, độ 4 với thương tích 80% và đang nằm chờ chết tại bệnh viện vì gia đình quá nghèo, nếu không chuyển đến điều trị ở tuyến cao hơn, đầy đủ phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn..