Bác sĩ xin thôi việc sau khi được tỉnh cử đi đào tạo ở nước ngoàiĐược tỉnh cử đi đào tạo nhiều chương trình trong và ngoài nước, bác sĩ Bệnh viện Mắt Gia Lai xin nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
Công chức cử đi đào tạo tiến sĩ có thể được hỗ trợ 200 triệu đồngCông chức, viên chức của tỉnh Nghệ An được cử đi học tiến sĩ các ngành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo từ 150 đến 200 triệu đồng.
Hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận GS, PGSTỉnh Thanh Hóa có quyết định chi hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ 242 cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
Vụ 50 cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiệnĐối với công chức được bổ nhiệm còn thiếu một số tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện, chậm nhất là tháng 3/2018.
Thanh Hóa: Nâng mức hỗ trợ người được cử đi đào tạo và phong học hàmCác chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đã được tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh. Trong đó, mức thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư bằng 50 lần và Phó giáo sư bằng 35 lần mức lương cơ sở..
Tuyển chọn khoảng 10.000 giảng viên cử đi đào tạo nước ngoàiThủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt Đề án “Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020”. Theo đề án, từ nay đến năm 2020 sẽ tuyển chọn khoảng 10.000 giảng viên gửi đi đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại nước ngoài.
Hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo, khen thưởng phó giáo sưThanh Hóa sẽ chi hơn 5,8 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.
Công chức được cử đi học phải cam kết gắn bó gấp 3 lần thời gian đào tạoTheo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức của Chính phủ, nhân sự được cử đi đào tạo sau đại học phải có tuổi đời không quá 45, cam kết làm việc gấp 3 lần thời gian đào tạo...
Tính nới tuổi công chức được đi học thạc sĩ, tăng thời gian cam kết gắn bóBộ Nội vụ đề xuất tăng độ tuổi của công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ lên 45 tuổi và thời gian cam kết công tác tại cơ quan lên 3 lần thời gian đào tạo.
Hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng học sau tiến sỹ ở nước ngoàiCá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia và sau tiến sỹ ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 2 năm. Trường hợp nhóm nghiên cứu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm ở nước ngoài được hỗ trợ 1.000 USD/tháng.
Hàng loạt giảng viên ở Đà Nẵng chưa về nước sau đào tạo Tiến sĩTrong số hơn 1.200 viên chức được Đại học Đà Nẵng cử đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài, có 19 giảng viên đã quá thời hạn theo hợp đồng nhưng chưa trở về nhận công tác.
Hậu Giang "chiêu mộ" người tài, hỗ trợ đến 300 triệu đồng/ngườiCán bộ được cử đi đào tạo sau đại học được tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 80-150 triệu đồng/người. Với người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng/người.