Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,21%Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Hà Nội tăng nhẹ ở mức 0,21%, nâng mức tăng chung 6 tháng đầu năm lên 5,13%.
Giá xăng, điện “đánh mạnh” vào CPI Hà NộiCục Thống kê Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tháng này tăng là do giá xăng dầu tăng gần 2.000 đồng/lít kéo theo giá các mặt hàng khác tăng mạnh. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng điện lên cao trong mùa nóng giữa bối cảnh giá điện bình quân tăng 7,5%.
875,1 triệu USD đầu tư vào Hà Nội 6 tháng đầu nămCục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, có tới 875,1 triệu USD đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn, tăng gấp 6,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đầu tư nước ngoài nói trên tập trung từ 140 dự án.
CPI Hà Nội tăng 1,21% so với cùng kỳCục thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 6/2011 tăng 1,21% so với tháng trước, tương đương 2/3 mức tăng của tháng trước đó. Với mức tăng này, CPI Hà Nội đã tăng 12,94% so với đầu năm.
Lạm phát quay trở lại trong tháng cuối nămTheo Cục thống kê Hà Nội và TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng CPI ở hai thành phố lớn nhất nước lần lượt tăng 0,61% và 0,73% trong tháng 12. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm và các dịch vụ liên quan đến ăn, mặc, đi lại đều tăng.
Lạm phát: Hà Nội "nguội", TP.HCM "nóng"Cục Thống kê Hà Nội và TPHCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai thành phố này trong tháng 9 và chín tháng đầu năm 2011. Theo đó, trong khi CPI của Hà Nội đột ngột giảm tốc thì chỉ số này của TPHCM lại tăng tốc mạnh.
Thêm 65 dự án FDI được cấp phépCục Thống kê Hà Nội cho biết: từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy phép với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD.
Công bố phổ điểm HSA 2026: Chưa đầy 2% số thí sinh có điểm từ 110Ngày 15/4, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) của 3 đợt thi đầu tiên năm 2026.
Khách đến Việt Nam đông kỷ lục dù giá vé máy bay tăng, thế giới biến độngQuý I năm nay, du lịch Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất so với cùng kỳ các năm, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, giá vé máy bay tăng.
Xuất khẩu rau quả vượt 1,5 tỷ USD trong quý IXuất khẩu rau quả quý I tiếp tục bứt phá, đạt 1,53 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu, trong khi nhiều thị trường khác tăng trưởng mạnh, mở rộng dư địa cho hàng Việt.
Hé lộ nơi có giá đắt đỏ nhất Việt NamTrong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025.
Kiểm tra thuế 302 doanh nghiệp thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng liên tục báo lỗCục Thuế yêu cầu rà soát 302 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng báo lỗ 2 năm liên tiếp để xác định rủi ro và đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế.