Thầy lang cắt lể “máu độc” ở chân, bệnh nhi suýt mất mạngThấy chân của con bị sưng tấy kèm đau nhức phụ huynh đã đưa đi nhờ thầy lang cắt lể, nặn “máu độc”. Hơn 1 tuần sau chân bệnh nhi bị sưng tấy, nhiễm trùng, hoại tử phải nhập viện cấp cứu.
Phải tháo khớp 5 ngón chân vì hoại tử do cắt lểBị đau cơ đùi trái, em T. được gia đình đưa đi cắt lể để thoát máu dơ. Hậu quả từ những nhát dao lam nham nhở khiến bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, năm ngón chân hoại tử tím đen buộc phải tháo khớp.
Nhầm lẫn chết người giữa đột quỵ và cảm mạoCho tới nay, nhiều người thường nhầm lẫn các dấu hiệu của đột quỵ với hiện tượng trúng gió, nên xoa dầu nóng, cạo gió, cắt lể hoặc cúng bái…
Cắt da, nặn máu trị thoái hóa đốt sống, bệnh nhân nhiễm khuẩn nguy kịchNhập viện trong tình trạng sốt cao, cứng lưng, cứng cổ, kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận vùng cổ bệnh nhân có khối áp xe lớn. Nguyên nhân khiến bệnh nhân rơi vào nguy kịch được xác định xuất phát từ việc cắt lể trị thoái hóa cột sống dẫn tới nhiễm trùng.
Hoại tử toàn thân vì bệnh lao daNam bệnh nhân 24 tuổi nhập viện trong tình trạng toàn thân lở loét với hàng trăm ổ hoại tử. Qua kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc bệnh lao da. Thời gian qua, cha của bệnh nhân đã tự tay cắt lể hoại tử chăm sóc con tại nhà.
7 nhầm lẫn tai hại về sốt xuất huyết ở trẻDiễn biến sốt xuất huyết ở trẻ em phức tạp, khó tiên lượng. Nhiều phụ huynh vẫn còn nhận thức sai lầm về bệnh truyền nhiễm cấp tính này, làm gia tăng nguy cơ bệnh tiến triển trầm trọng, đe dọa tính mạng trẻ.
"Lạc đà bay": Tác giả Gen Z kể miền đất nội tâm của những phận đời trôi nổi"Lạc đà bay" thể hiện thế mạnh của tác giả trẻ Võ Đăng Khoa, như lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Trắc ẩn mà không ủy mị, phơi bày mà không sa đà kể lể".
Nghe con kể điều này, tôi ngay lập tức cắt đứt liên lạc với mẹ chồng cũCon gái về nhà, kể lại lời nhắn gửi của mẹ chồng cũ dành cho tôi. Nghe xong, tôi không khỏi "sôi máu", gọi điện ngay cho bà ta để nói cho ra nhẽ.
Đi bắt cua bị rắn cắn nguy kịch: Cảnh báo 3 sai lầm dễ hại chết trẻSau khi bé trai bị rắn cắn, gia đình không đưa đến bệnh viện ngay mà tự đắp lá cây điều trị, khiến nạn nhân lâm vào nguy kịch.
Bé sơ sinh nguy kịch vì bị “thầy lang” dùng kim chích hơn 30 vếtChiều 18/11, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu cho một trẻ sơ sinh 25 ngày tuổi bị chảy máu khắp người. Sau nhiều giờ được cấp cứu tích cực, bé mới qua cơn nguy hiểm.
Suýt tử vong vì dùng kim khều gai khi thấy tay bị sưngBàn tay phải bị sưng nên bà N. tưởng bị gai đâm. Sau đó, người phụ nữ lấy kim để khều gai khiến cả bàn tay và cẳng tay phải bị sung phù, tím đen suýt làm nạn nhân tử vong.
TPHCM: Bệnh viện kín giường can thiệp tim mùa Tết, bác sĩ cấp cứu xuyên đêmBác sĩ cảnh báo, đã có trường hợp bị nhồi máu cơ tim nhà ở sát bệnh viện nhưng gia đình không đưa đi cấp cứu ngay mà giữ ở nhà cạo gió giác hơi, khiến bệnh nhân vô phương cứu chữa.