Giáo sư hiến kế giúp Hà Nội thoát cảnh hễ mưa là ngậpNói về nguyên nhân gây ngập úng tại Thủ đô Hà Nội mỗi khi xuất hiện mưa lớn, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Trần Hữu Uyển – nguyên Viện trưởng Viện Cấp thoát nước Việt Nam (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) nhận định: “Nguyên nhân gây ngập úng tại Hà Nội mỗi khi có mưa lớn thì nhiều, nhưng trong đó có vấn đề quy hoạch đô thị”.
An toàn cấp nước - Hướng tới phát triển bền vững"Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội Nước Úc đồng tổ chức trực tuyến, diễn ra từ ngày 15/9 - 17/9 với chủ đề "An toàn Cấp nước - Hướng tới sự phát triển bền vững".
Hơn 7 triệu người dân miền Bắc đang dùng nguồn nước nhiễm bẩn?Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, hiện nay vẫn còn hơn 7 triệu dân sinh sống ở khu vực miền Bắc và Hà Nội đang sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn… Đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư, thần kinh…
Hợp tác phát triển năng lực trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thảiHiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác, trong đó có Hiệp hội Hợp tác ngành nước Đức, nhằm phát triển năng lực cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.
Cùng xem những bức ảnh về nguồn nước đoạt giải quốc giaMới đây, tại Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã diễn ra Lễ chấm giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc “nước cho cuộc sống” lần thứ 2/2015. Đã có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Hà Nội tiếp tục chào đón các nhà đầu tư ĐứcTừ ngày 19 - 20/3, Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện “Diễn đàn ngành nước Đức – Việt” nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư từ Đức giàu kinh nghiệm và năng lực để đầu tư trong lĩnh vực ngành nước tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.
“Choáng” vì giá nước sạch mớiTheo Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam, nhiều tỉnh, thành đã duyệt phương án tăng giá nước với mức tăng bình quân trên dưới 10%. Điển hình như tỉnh Bình Định, nước sạch dùng cho sinh hoạt tăng lên 4.700 đồng/m3, thậm chí nước cho khối dịch vụ lên tới 15.800 đồng/m3.
“Nên dùng ống của các nước G7 cho dự án đường nước sông Đà”Ông Trần Quang Hưng - nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam - nêu quan điểm: Dự án đường ống dẫn nước sạch sông Đà số 2 nên dùng ống của các nước thuộc nhóm G7 (Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ) bởi chất lượng ống rất đảm bảo về kỹ thuật và an toàn cho sức khỏe con người.
Dự án đường nước sông Đà: Cần kiểm tra kỹ lớp phủ bên trong ốngChuyên gia trong lĩnh vực cấp thoát nước Việt Nam cho biết, chất liệu ống gang dẻo mà chủ đầu tư đang chọn để xây dựng đường ống dẫn nước sạch sông Đà số 2 về mặt kỹ thuật là đảm bảo. Nhưng phải hết sức chú ý tới lớp hỗn hợp bê tông xi măng phủ bên trong nòng ống (lớp trong cùng của ống), vì lớp này tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước cung cấp cho con người.
Hà Nội "chốt" làm dự án khẩn cấp lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô LịchHà Nội thống nhất dừng việc nghiên cứu triển khai lấy nước từ sông Hồng bổ cập nước cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công để làm dự án khẩn cấp mới.
Miền Trung và tháng mưa dị thường nhất trong lịch sử khí tượng Việt NamTháng 10 năm nay được xem là một trong những tháng mưa dị thường nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Tổ hợp hiếm thấy của nhiều hình thế thời tiết cực đoan cùng lúc đã tạo ra một đợt mưa kỷ đoan.
Vì sao bão Kalmaegi có thể mạnh lên sau khi vào Biển Đông?Theo Cục Khí tượng Thủy văn, nhiệt độ bề mặt biển cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu nên có nhiều khả năng bão Kalmaegi sẽ mạnh lên sau khi vào Biển Đông.