Lập 13 hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, nguyên chủ tịch xã bị khởi tốLợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nguyên Chủ tịch xã và 3 cán bộ khác ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, lập 13 hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.
Khai trừ đảng 3 cán bộ xã cấp sổ đỏ trái quy địnhĐể một số cán bộ, đảng viên lập khống hồ sơ, ký hồ sơ đề nghị xét, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân trái quy định, 3 cán bộ xã ở Quảng Nam bị kỷ luật.
Ký sai hơn 1.100 quyết định, từ trưởng khu phố đến chủ tịch huyện lĩnh ánTrong 6 năm, các cấp dưới đã tham mưu cho Phó chủ tịch, Chủ tịch huyện Đông Hòa (Phú Yên), ký sai hơn 1.100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp sổ đỏ trái quy định pháp luật.
Chuyển công an điều tra vụ cấp sổ đỏ trên đất bị cưỡng chếMột người dân ở Bình Định xây dựng nhà trái phép, bị UBND huyện ra quyết định cưỡng chế, nhưng sau đó lại được bồi thường và cấp sổ đỏ trái quy định. Vụ việc được chuyển cơ quan công an điều tra.
Gần 900 m2 đất công đã biến thành "đất ông" như thế nào?UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa chỉ đạo UBND xã Tiên Dương, Đội Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, giữ nguyên hiện trạng sử dụng diện tích 887 m2 đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ trái quy định trong vụ án đất đai “chấn động” Hà Nội.
Tiếp tục thanh kiểm tra để làm rõ đường dây “chạy sổ đỏ” ở Phú YênBiết được quy hoạch kết hợp giá đất tại Phú Yên tăng mạnh và lên cơn sốt, nhiều đối tượng có tiền đã cấu kết với một số cán bộ cơ sở hợp thức hóa giấy tờ để được cấp “sổ đỏ” trái quy định pháp luật, tạo ra dư luận xấu. Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Phú Yên đã và đang xử lý “mạnh tay” các trường hợp này.
Xem xét khởi tố các cán bộ liên quan vụ “ăn đất vàng” tại Hạ LongNgày 10/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp tục xem xét khởi tố một số cán bộ liên quan đến vụ nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long (Quảng Ninh) cùng “bộ sậu” phù phép cấp sổ đỏ trái quy định làm thất thoát gần 10 tỷ đồng.
01:50Tiếp tục thanh kiểm tra để làm rõ đường dây “chạy sổ đỏ” ở Phú Yên(Dân trí) – Biết được quy hoạch kết hợp giá đất tại Phú Yên tăng mạnh và lên cơn sốt, nhiều đối tượng có tiền đã cấu kết với một số cán bộ cơ sở hợp thức hóa giấy tờ để được cấp “sổ đỏ” trái quy định pháp luật, tạo ra dư luận xấu. Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Phú Yên đã và đang xử lý “mạnh tay” các trường hợp này.
Tự ý xây nhà quá diện tích đất ở có được chuyển đổi để cấp sổ đỏ?Người sử dụng đất tự ý xây nhà vượt diện tích đất ở trên sổ đỏ, tự chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bị phạt hành chính và cần chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích đất ở vượt quá sang đất ở.
Bộ Xây dựng: Được phép mua bán nhà ở tương lai nếu chưa đề nghị cấp sổ đỏBộ Xây dựng cho rằng trường hợp các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng, chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ thì được mua bán theo quy định.
Quy định mới: Cấp xã được cấp sổ đỏ lần đầu cho người dânThẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân được chuyển từ cấp tỉnh và huyện cho cấp xã đảm nhiệm, từ 1/7.
Người mua nhà ở tương lai đã được chủ đầu tư bàn giao không được mua bán?Luật sư khẳng định, người mua nhà ở hình thành trong tương lai đã nhận bàn giao từ chủ đầu tư thì vẫn được chuyển nhượng bình thường, miễn là chưa nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ.