Sự thật bất ngờ về nhân vật "thầy chùa ăn thịt chó" xuất hiện trên YoutubeGiả mạo là tu sĩ Phật giáo, ông Phúc phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam và ăn thịt để các Youtube quay phim, đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Danh tính thật sự của người tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc"Chính quyền địa phương khẳng định, người tự xưng "Thích Tâm Phúc" giả danh tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh. Người này tự dựng bảng tên chùa tại nhà riêng, lợi dụng danh nghĩa để quyên góp gây quỹ.
Người đầu trọc, mặc áo nhà sư vào quán nhậu là tu sĩ giả mạoĐại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM khẳng định, tất cả giấy tờ chứng minh tu sĩ, quyết định bổ nhiệm của người mặc áo nhà sư trong quán nhậu đều là giả.
Linh cẩu mẹ chống lại bầy chó rừng để bảo vệ con và cái kết khó ai ngờBị đàn chó hoang châu Phi bao vây, linh cẩu mẹ đã liều mình chống lại những kẻ săn mồi đáng sợ để bảo vệ cho 3 đứa con nhỏ của mình….
Xuân Hinh nói gì khi bị đồn giàu, có biệt phủ mà không cho ai vay tiền?Trước những ý kiến cho rằng, mình là một người siêu giàu, có biệt phủ lên báo nước ngoài mà "keo kiệt", nghệ sĩ Xuân Hinh nói, ông không muốn đôi co với những lời bịa đặt.
Bánh chưng 7 tấn, chả mực 200kg: Đua nhau lập kỷ lục "càng to, càng khủng"Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại về trào lưu chạy theo hình thức, chạy theo kỷ lục khi làm các món ăn có kích thước lớn.
Kết cục bi thảm của linh cẩu khi lọt vào vòng vây chó hoang châu PhiLinh cẩu và chó hoang châu Phi đều là những kẻ săn mồi đáng sợ trên thảo nguyên. Do vậy, khi một cá thể của loài này lọt vào vòng vây của loài kia, cơ hội sống sót để thoát thân là gần như không thể.
Sự thật bức ảnh "nhà sư ăn thịt chó" nhận bằng tốt nghiệp ĐH Luật TPHCM"Nhà sư ăn thịt chó" Nguyễn Minh Phúc cầm hoa, mặc áo cử nhân, cầm bằng cử nhân chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp của trường ĐH Luật TPHCM gây xôn xao mạng xã hội.
Đi lễ chùa ở Côn Đảo, hai cô gái Hà Nội bị "cướp trắng trợn" đồ lễ cúngKhi lên chùa Vân Sơn để lễ, dù được người dân nhắc nhở từ trước nhưng Cẩm Ngân và chị gái vẫn rất bất ngờ vì bị đàn khỉ hoang xông tới, giật sạch túi đồ đựng hoa quả.
Từ chuyện "cơm chan canh mỳ tôm", nghĩ đến "cơm có thịt"Hình ảnh "11 học sinh ăn 2 gói mì trộn cơm" khiến chúng ta đau xót và mong sớm làm rõ sự việc.
YouTuber, TikToker càn quét đám tang, livestream kiếm tiền phản cảmBất chấp dư luận, một bộ phận không nhỏ YouTuber, TikToker chuyên đi livestream đám tang, tai nạn, bịa chuyện để quay clip đăng lên các nền tảng mạng xã hội câu view, kiếm tiền đầy phản cảm.
Những dấu hiệu sai phạm của người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc"Theo luật sư Trần Đăng Sĩ, hành vi của ông Phúc có dấu hiệu của tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.