Vụ chi trả chế độ chính sách cho học sinh: Cảnh cáo, khiển trách 2 Đảng viênSáng 17/11, tại Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An), thay mặt UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tất Lý - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện công bố quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo và khiển trách đối với 2 Đảng viên là ông Trịnh Minh Châu - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương và ông Vang Kiên Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng TC-KH.
Gặp nữ cán bộ có 17 năm làm công tác chi trả chế độ tới người có công17 năm làm công tác chi trả chế độ chính sách cho người có công cách mạng, chị Nguyễn Thị Thu Trang (53 tuổi) là một trong những gương mặt thân quen, gần gũi tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Phê bình chủ tịch huyện “bỏ quên” chế độ của cán bộ vùng sâuVới việc “quên” chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra văn bản phê bình.
33 thương binh bỗng dưng "biến mất", ngừng nhận tiền trợ cấpTừ khi các xã, phường được giao nhiệm vụ chi trả chế độ chính sách cho thương binh đương chức thì 33 người có tên trong danh sách chi trả trước đó "bỗng dưng" ngừng nhận tiền. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại TP. Quảng Ngãi.
“Nhà trường không dùng tiền chế độ vào bất kỳ mục đích nào khác”Đó là khẳng định trong báo cáo giải trình về việc chậm chi trả chế độ, chính sách cho 31 học sinh tại trường Tiểu học Yên Khương 2, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Theo đó, số tiền nhà trường chậm chi trả là do chưa kịp thời thu hồi từ các đối tượng mà UBND tỉnh Thanh Hóa chưa phê duyệt.
Từ 2025, cơ quan Nhà nước không còn cơ chế đặc thù về tiền lương, phụ cấpCác cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên từ 2025, theo Chỉ thị của Thủ tướng.
Sinh con khác bệnh viện đăng ký ban đầu có được BHYT chi trả không?Người lao động thắc mắc trong trường hợp về quê sinh con, không sinh ở bệnh viện nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chế độ không?
Nhiều người không có lương hưu được tăng trợ cấp xã hội hàng thángNhiều tỉnh, thành phố đã nâng mức trợ giúp xã hội cao hơn quy định hiện nay là 360.000/tháng, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.
Người không có lương hưu sẽ được hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hộiDự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định công dân từ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hạ điều kiện hưởng 5 tuổi so với quy định hiện hành.
Doanh nghiệp chuyển đổi xanh: 3 chữ T và chuyện "vất vả trước vui sau"Theo TS Bùi Thanh Minh, trong quá trình Ban IV đồng hành các đơn vị thì doanh nghiệp FDI quản trị rủi ro tốt và phục hồi nhanh còn doanh nghiệp nội địa lại phục hồi chậm. Chuyển đổi xanh là bắt buộc.
Người mua nhà ở thực phải trả một khoản tiền lớn cho giới đầu cơTheo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, tình trạng đầu cơ đất đai dẫn đến một số hệ lụy, trong đó, người có nhu cầu mua nhà ở, đất ở thực sự đang phải trả một khoản tiền lớn cho giới đầu cơ.
Ninh Bình báo cáo Bộ Tài chính việc quản lý tiền công đứcKết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa tại Ninh Bình cho thấy, hầu hết các cơ sở chưa có đầy đủ biên bản kiểm kê việc mở hòm và kiểm đếm tiền công đức.