Cuộc sống kín tiếng của Hoài Linh sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện Nam nghệ sĩ gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt sau ồn ào chậm trễ giải ngân 14 tỷ đồng tiền kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Đại biểu: Cần cân nhắc quy định cho ngân hàng làm đại lý bảo hiểm Đại biểu Quốc hội đề nghị để tránh xung đột lợi ích và bảo vệ người đi vay, quy định cho ngân hàng thương mại làm đại lý bảo hiểm, nhất là bảo hiểm nhân thọ, cần được cân nhắc.
Nguy cơ cắt điện luân phiên ảnh hưởng tiến độ cao tốc Bắc - Nam Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu thi công cao tốc chuẩn bị máy phát điện tại công trường để thi công liên tục trong trường hợp mất điện.
Giám sát thị trường trái phiếu, sở hữu chéo trong ngân hàng Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn về khó khăn của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và tình trạng sở hữu chéo tại ngân hàng.
Hạ tầng giao thông, y tế khó khăn nhưng còn 130.000 tỷ đồng chưa dùng đến Đại biểu Quốc hội nêu trong khi hạ tầng còn khó khăn từ giao thông đến y tế, đầu tư công lại không dùng hết tiền. Năm 2022 còn dư gần 20% nguồn vốn đầu tư công (gần 130.000 tỷ đồng chưa dùng đến).
Từ sự kiện rút tiền SCB, Thống đốc nêu lý do cần can thiệp sớm ngân hàng Chiều 10/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình một số vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Ngân quỹ tồn hơn 1 triệu tỷ đồng nhưng vẫn phải đi vay 3 triệu tỷ đồng Theo ông Trần Văn Lâm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, hơn 1 triệu tỷ đồng ngân quỹ phải gửi nhà băng, trong khi vẫn phải đi vay, chịu lãi vay hơn 3 triệu tỷ đồng.
Đại biểu: Giám sát không chặt, chủ ngân hàng chi phối để tiền vào "sân sau" Đại biểu Quốc hội cho rằng, một khi giám sát không chặt chẽ, các chủ sở hữu tổ chức tín dụng có thể chi phối để dòng tiền chảy vào các dự án "sân sau" của mình.
Điều tra vụ lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi tiền từ thiện tại Đà Nẵng Ngày 7/6, Công an Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.
Số liệu mới nhất về nợ công bình quân đầu người: 36,71 triệu đồng Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cho thấy nợ công bình quân đầu người là 36,71 triệu đồng/người. Năm 2020, nợ công là 35,1 triệu đồng/người.
Từ năm 2016 đến hết năm 2022, cả nước mua mới 4.192 ô tô công Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, lũy kế từ năm 2016 đến ngày 31/12/2022, cả nước đã mua mới 4.192 ô tô công, 183 phương tiện vận tải khác và 29.853 máy móc, thiết bị.
Việt Nam cần bao nhiêu ngân hàng là đủ? Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề cần đánh giá xem Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng là đủ, nếu không, chúng ta có nhiều ngân hàng quá dẫn tới sự cạnh tranh, sở hữu chéo, thậm chí rủi ro cho hệ thống.