"Chính sách y tế bao năm qua chỉ nghiêng về thầy thuốc..."Thẳng thắn nhìn vào sự thật, Phó Thủ tướng nêu nguyên nhân cốt lõi của tình trạng quá tải tuyến trên, vắng vẻ tuyến dưới là do chính sách y tế bao nhiêu năm qua chỉ nghiêng về thầy thuốc chứ chưa nghiêng về bệnh nhân. Đó là tình trạng cùng một kỹ thuật, dịch vụ nhưng tuyến trên lại được thanh toán nhiều hơn tuyến dưới.
EU tài trợ 39,25 triệu euro cho chính sách y tế ở Việt NamLiên minh châu Âu (EU) vừa ký một Hiệp định tài chính trị giá 39,25 triệu euro cho Chương trình Hỗ trợ Chính sách Y tế của Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.
Kỳ vọng đại biểu ngành y mạnh dạn lên tiếng về thu nhập và thuốc điều trịNhiều bác sĩ ở TPHCM kỳ vọng, các đại biểu Quốc hội trúng cử khóa mới có thể mang tiếng nói thực tiễn từ bệnh viện đến nghị trường, giúp chính sách y tế đáp ứng nhu cầu của người dân và thầy thuốc.
Đại biểu Quốc hội đề xuất sớm miễn viện phí toàn dânĐại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng đây được xem là một trong những bước đột phá chính sách y tế của Việt Nam, với mong muốn thực hiện mục tiêu không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.
Xây dựng danh mục thuốc BHYT chi trả dựa trên bằng chứngĐánh giá công nghệ y tế là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định chính sách y tế như xây dựng danh mục thuốc thiết yếu, thuốc hiếm, danh mục thuốc được Bảo hiểm y tế chi trả…
Có hộ dân đã thoát nghèo tương đối bền vững vẫn muốn... nghèo lạiKết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho thấy có trường hợp hộ dân đã thoát nghèo tương đối bền vững vẫn muốn lại nghèo để hưởng chính sách y tế, giáo dục.
Quỹ từ thiện quốc tế nỗ lực giúp phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt NamVới khoản hỗ trợ 2,4 triệu USD trong 2 năm do Quỹ từ thiện Bloomberg cung cấp, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) đang nỗ lực hỗ trợ phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam.
Sinh thường phong bì 500 ngàn, sinh mổ 1 triệu, ai cũng vậy!“Đẻ thường phong bì 500 ngàn, đẻ mổ 1 triệu đồng, ai cũng như vậy”- thông tin trên được bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó viện trưởng Viện chiến lược và chính sách y tế, Bộ Y tế, chia sẻ ngày 15/12.
Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống đuối nướcTừ 29-30/7, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Bloomberg, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ đã tập huấn lập kế hoạch và triển khai các can thiệp hiệu quả trong phòng chống đuối nước trẻ em.
Bộ Y tế có Thứ trưởng mớiThủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Cường, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, Thủ tướng cũng đã ký quyết định không bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang.
Chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở: Bác sĩ hỏi ít, thực hành... lườiCòn một tỷ lệ đáng kể bác sĩ chưa chẩn đoán đúng các bệnh cơ bản, đặc biệt có bác sĩ kê đơn gây hại sức khoẻ bệnh nhân. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) về chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở vừa công bố ngày 9.12.
11% ca tử vong của đàn ông Việt Nam do thuốc láMột nghiên cứu do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) thực hiện năm 2011 cho thấy, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới Việt Nam với gần 11% tổng số ca tử vong là do thuốc lá.