Giáo sư Carlyle Thayer: Biển Đông sẽ "nóng" hơn trong năm 2016Giáo sư Carlyle Thayer cho rằng, tình hình Biển Đông trong năm 2016 sẽ phức tạp hơn khi Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở khu vực này. Điều này cũng có thể dẫn tới những rủi ro trong quan hệ Mỹ-Trung trong năm nay.
Giáo sư Carlyle Thayer: Trung Quốc thực hiện ngoại giao pháo hạmBên lề Đối thoại Shangri-La 2014 (diễn ra 30/5-1/6), GS.Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Úc, một diễn giả uy tín tại nhiều kỳ Shangri-La, đã trao đổi về tình hình căng thẳng trên biển Đông hiện nay và phản ứng của các bên liên quan.
Không rơi vào “quỹ đạo” để tránh bị lệ thuộcGiáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia quốc tế hàng đầu về Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa.
Giáo sư Úc: Mỹ phải công bố mọi hành vi gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển ĐôngGiáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đề xuất một số kế sách cụ thể mà Mỹ có thể áp dụng để chống lại chiến lược áp đặt chủ quyền mà Trung Quốc đang tiến hành tại Biển Đông.
Trung Quốc tự đánh mất niềm tin chiến lược trước láng giềngNgày 30/6, trang mạng Chinafocus đã cho đăng tải bài viết của Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học New South Wales (Australia), phân tích hệ quả của lối hành xử đơn phương hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông.
Bác bỏ lập trường của Trung Quốc về Biển ĐôngNhà nghiên cứu nổi tiếng, giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia nói rằng việc học giả Trung Quốc sử dụng "di sản lịch sử" để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.
GS Thayer: Hải quân Trung Quốc sẽ gia tăng gây hấnSắp tới, Trung Quốc sẽ triển khai nhiều tàu chiến trên biển Đông, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền, sẵn sàng gây hấn kiểu như bắn đạn cháy vào tàu cá Việt Nam, Giáo sư Carlyle Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, trao đổi với Tiền Phong ngày 28/3.
Mỹ "phủ đầu" Trung Quốc ở Biển ĐôngTrung Quốc có thể đưa ra Biển Đông loại máy bay phản lực cất cánh, hạ cánh nhanh, không cần đường băng dài, chờ đến thời điểm chín muồi rồi tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ), GS Carlyle Thayer (ảnh), Học viện Quốc phòng Úc, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/5.
Học giả thế giới: Mỹ, Nhật có thể kiện “đường lưỡi bò”Đó là một trong những đề xuất của GS Jerome Cohen thuộc Trường Luật - Đại học New York (Mỹ), một học giả uy tín về luật pháp quốc tế, đặc biệt về những vấn đề liên quan Trung Quốc, tại hội thảo quốc tế ở Việt Nam mới đây, được GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) lược thuật trên tạp chí The Diplomat ngày 4/7.
“Phán quyết Biển Đông giúp Việt Nam bảo vệ quyền hợp pháp của mình trên biển”Các học giả, chuyên gia cho rằng, phán quyết Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Philippines với Trung Quốc đã mở ra hi vọng mới cho việc giải quyết các vấn đề tranh chấp ở khu vực Biển Đông, đồng thời giúp cho Việt Nam có căn cứ pháp lý để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình trên biển.
Các học giả bác bỏ luận điệu của Trung Quốc về Biển ĐôngPhát biểu tại cuộc hội thảo quốc tế ở Hà Nội, Giáo sư Trung Quốc Su Hao nói rằng nước này không có ý đồ muốn gây hấn ở Biển Đông. Tuy nhiên, luận điệu này đã bị các học giả quốc tế bác bỏ.
Bước tiến mới trong quan hệ Việt - NgaViệt Nam có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong số rất ít nước Đông Nam Á duy trì quan hệ liên tục với Nga, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950.