Nhóm đòi nợ thuê của người Trung Quốc chuyên cắt ghép hình ảnh để bôi nhọNạn nhân là những người vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại, bị nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh, vu khống, bôi nhọ, đe dọa ép trả tiền.
Phó Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh trên TikTokHình ảnh ông Dương Khắc Mai (Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng) phát biểu tại nghị trường Quốc hội bị chủ một tài khoản TikTok cắt ghép vào nội dung sai sự thật rồi phát tán trên không gian mạng.
TPHCM: Bắt 13 người chuyên cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợNgày 20/11, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợ tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Công an TPHCM khởi tố 13 người cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợNgày 1/12, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 13 người có hành vi cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợ, xảy ra tại Công ty Luật TNHH Power Law.
Giả danh thám tử, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm tống tiền hàng tỷ đồngCông an các tỉnh Lâm Đồng, Thanh Hóa xác định, sau khi ghép hình ảnh nạn nhân vào video nhạy cảm, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.
Cắt ghép hình ảnh vào clip nhạy cảm rồi đòi nạn nhân 2 tỷ đồngSau khi có hình ảnh và thông tin của nạn nhân, các đối tượng cắt, ghép vào các ảnh, clip nhạy cảm rồi gửi email tống tiền, yêu cầu nạn nhân chuyển hơn 2 tỷ đồng.
Cán bộ ở Vĩnh Phúc bị cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiềnĐối tượng xấu nhắn tin, gửi email đến tài khoản cá nhân một số lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ.
Lan Ngọc bức xúc khi bị cắt ghép hình ảnh để kêu gọi "đầu tư sinh lời"Phía Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng trước việc hình ảnh của cô bị một số trang mạng xã hội sử dụng trái phép, cắt ghép để đăng bài quảng cáo, kêu gọi tham gia đầu tư.
Công an TPHCM làm rõ thông tin về “thuốc dự phòng HIV giả”Công an TPHCM xác định thông tin về “thuốc dự phòng HIV giả” lan truyền trên mạng là do một cá nhân cắt ghép hình ảnh để câu tương tác, chưa ghi nhận việc mua bán thuốc giả ngoài thị trường.
Trưởng phòng thu hồi nợ ở TPHCM chỉ đạo cắt ghép ảnh người vay để đòi tiềnLợi dụng dữ liệu khách hàng, trưởng phòng thu hồi nợ cùng nhân viên đã cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thông tin về người vay rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc trả nợ.
Bịa đặt nội dung, cắt ghép hình công an để "câu like"Đằng sau những bài đăng trên mạng xã hội thu hút lượng tương tác lớn là chiêu trò "câu like", dựng kịch bản giả, cắt ghép hình ảnh công an để bán hàng hoặc đưa người dùng sang các trang web độc hại.
Nam thanh niên bị lừa trúng tuyển đi Mỹ, suýt mất nửa tỷ đồngTheo tường trình, anh C. nhận được thông báo trúng tuyển đi lao động ở Mỹ. Nam thanh niên sau đó bị chiếm quyền truy cập Zalo và bị cắt ghép hình ảnh, gửi cho gia đình yêu cầu chuyển 500 triệu đồng.