Không cấp bảo lãnh Chính phủ cho tập đoàn khó khăn tài chínhThủ tướng thống nhất không cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các Tập đoàn, Tổng công ty có khó khăn tài chính, có nợ với Quỹ Tích lũy hoặc đang trong quá trình phải xử lý nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hoặc nợ được Chính phủ bảo lãnh.
Vietnam Airlines được đồng ý chủ trương mua 50 tàu bayPhó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đồng ý chủ trương cho Vietnam Airlines mua tàu bay không cấp bảo lãnh Chính phủ.
Bảo lãnh Chính phủ Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộngThủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trong Danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2018.
Thủ tướng “giải” mối lo nợ côngThủ tướng cho biết, cùng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay của Chính phủ, Chính phủ sẽ giảm dần hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ, rà soát, loại bỏ các dự án không hiệu quả, kiểm soát chặt các khoản nợ.
Từ 2017 không còn chuyện Chính phủ cấp bảo lãnh dự ánTheo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để bảo đảm an toàn nợ công, từ năm 2017 sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Trường hợp đặc biệt cấp thiết trình Thủ tướng xem xét, quyết định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể.
“Nợ công tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ các giới hạn”“Ngay cả với các điều kiện kinh tế tài chính hiện tại, việc đảm bảo duy trì các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cũng là thách thức nếu tiếp tục duy trì các chỉ tiêu huy động vốn vay Chính phủ, hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ như giai đoạn 2011-2015”, theo Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính.
Các dấu mốc phát triển, hoàn thiện của lực lượng CSGTNgày 6/4/1955, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 505/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng cục Đường sắt trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, trong đó có Ty Công an đường sắt...
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân NamThủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey mở ra cơ hội tăng trưởng nhanh, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.
Indonesia cần hơn 3 tỷ USD để phục hồi sau thảm họa lũ lụt lịch sửChính phủ Indonesia ngày 8/12 cho biết đảo Sumatra cần ít nhất 51.820 tỷ rupiah (khoảng 3,11 tỷ USD) để tái thiết sau loạt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
Truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo xã, phường từ năm 2026 dự kiến ra sao?Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp chưa được hưởng sẽ được truy lĩnh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư côngNgười đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, địa phương xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.
Bão lũ “cuốn bay” 100.000 tỷ đồng và yêu cầu đặc biệt của Thủ tướngTrước hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, Thủ tướng yêu cầu tất cả thành viên Chính phủ và lãnh đạo địa phương làm việc hết trách nhiệm, chỉ đạo sửa chữa và xây mới hàng chục nghìn ngôi nhà cho dân.