Đề xuất sửa quy định về quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt NamBộ Công an đề xuất sửa quy định về cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 nămĐây là chính sách mới nhất được Quốc hội quyết định khi thông qua luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khu kinh tế biển duy nhất đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng chính sách này là Phú Quốc.
Nhiều ưu đãi cho du khách trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnhNgày 26/6, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phố hợp với Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tới các đơn vị lữ hành.
Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển?Dự luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp chiều 20/9 gây chú ý với đề xuất miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, đơn phương miễn thị thực
Phú Quốc: Miễn thị thực 15 ngày cho người nước ngoài(Dân trí)- Đây là một điểm mới trong Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Đề nghị “siết” người nước ngoài nhập cảnh vào Việt NamNgoài đề nghị “siết” người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội còn yêu cầu quy định rõ trách nhiệm các cơ quan trong việc bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta trong Luật Xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Tăng 9 lần phí visa, lỗi tại ai?Sự “thờ ơ” với chính sách của cơ quan chức năng ngành du lịch đã khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành và ngay chính bản thân cơ quan này cũng tỏ ra bất ngờ với quy Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mới được thực hiện từ 1/1/2015.
Người Trung Quốc lập xóm, lập phố và sẽ lập gì nữa?Tại phiên thảo luận về Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 28.11, các đại biểu Quốc hội nêu lên một vấn đề rất đáng lo ngại, lao động nước ngoài, đông nhất là từ Trung Quốc, nhập cư vào Việt Nam, đang “lập xóm, lập phố ở một vài địa phương”.
Bắt chủ công ty chứa 18 lao động Bangladesh cư trú trái phép ở Tây NinhPhát hiện 18 người quốc tịch Bangladesh quá hạn tạm trú, làm việc trái phép tại một công ty gỗ ở xã Đức Lập, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp.
Không có hộ khẩu tại nơi bị thu hồi đất, có được ghi nợ tiền sử dụng đất?Được bố trí đất tái định cư nhưng tiền bồi thường thấp hơn tiền sử dụng đất phải nộp, người dân băn khoăn việc không đăng ký cư trú tại nơi có đất bị thu hồi có làm mất quyền được ghi nợ hay không?
Bộ trưởng Pháp đề xuất dừng hoàn toàn nhập cư trong 3 nămBộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin cho rằng nước này "đã chạm tới giới hạn trong khả năng hòa nhập và đồng hóa người nhập cư" và cần thay đổi mô hình nhập cư hiện nay.
Lý do chính sách thị thực mới của Mỹ gây xôn xaoGiữa lúc Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc và châu Âu về công nghệ cao, mọi biến động liên quan tới nguồn nhân lực đều có thể tạo tác động sâu rộng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.