Quốc hội bắt đầu sửa luật về tổ chức các cơ quan tố tụng, thanh traLuật Thanh tra sửa đổi theo hướng bỏ thanh tra bộ, sở, huyện. Còn Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND sửa đổi, bổ sung đã nêu rõ định hướng tổ chức mô hình 3 cấp gồm tối cao, cấp tỉnh và khu vực.
Giả người của cơ quan tố tụng lừa chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồngLưu Xuân Tâm giới thiệu Trần Hải làm việc trong ngành tòa án, có thể giúp "chạy án" cho các bị can, bị cáo. Bằng hình thức này, cặp đôi nói trên lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Vụ án oan 38 năm trước: Vì sao các cơ quan tố tụng không đồng ý bồi thường?38 năm bị bắt giam oan ức, nhưng ông Trịnh Dân Cường vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xin lỗi, bồi thường. Mới đây, TAND quận 6 đã bác đơn khởi kiện của ông.
Lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ “đòi” xử lý các cơ quan tố tụng!Trong lời nói sau cùng, Vũ “nhôm” tiếp tục cho rằng mình không làm sai, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các cơ quan tố tụng đã “cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, tạo dựng chứng cứ giả…”?!
Cơ quan tố tụng sẽ xem xét các xung đột trên mạng về hoạt động từ thiệnTheo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, thời gian tới các cơ quan tố tụng sẽ xem xét, xử lý hành vi tranh chấp, xung đột trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động từ thiện.
Người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?Các luật sư nhận định, hành vi của ông Trần Anh Tú chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Trong khi đó, cơ quan tố tụng chỉ xử phạt hành chính Trần Thanh Hải là chưa phù hợp, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Nhận diện "móc ngoặc" trong các cơ quan tố tụngBan Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương yêu cầu rà soát, bổ sung các hành vi tiêu cực và biểu hiện tiêu cực chưa được nhận diện đầy đủ trong các cơ quan tiến hành tố tụng. Đáng lưu ý là việc móc ngoặc giữa điều tra viên với kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư, người thân của bị can, bị cáo... trong quá trình tố tụng.
3 cơ quan tố tụng công khai xin lỗi lão nông bị kết án oanSau khi được giải oan khỏi bản án 6 tháng tù giam vì bị kết tội “Vi phạm việc kê biên tài sản” ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1960, ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã được 3 cơ quan tố tụng gồm: Công an, VKSND và TAND huyện Ea Kar tổ chức buổi xin lỗi công khai.
Lê Thanh Nhất Nguyên hầu tòa vì lừa đảo tại Tịnh thất Bồng LaiCơ quan tố tụng xác định, trong thời gian sống tại Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhất Nguyên đã lừa đảo 3 người, chiếm đoạt tài sản trị giá 366 triệu đồng.
Nhiều cơ quan tố tụng đề nghị giải quyết dứt điểm tố cáo tại phường Đại MỗLiên quan đến khiếu nại, tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến trú tại phố An Thái - Đại Mỗ - Từ Liêm về những dấu hiệu vi phạm của Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch phường Đại Mỗ chưa được kết luận, nhiều cơ quan tố tụng đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.
Lãnh đạo các cơ quan tố tụng An Giang vi phạm đến mức phải kỷ luậtTheo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an, VKSND, TAND, Bộ đội biên phòng... tỉnh An Giang đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Làm rõ việc cơ quan tố tụng ở tỉnh Phú Yên đề nghị “xử” luật sư Võ An ĐônLiên đoàn Luật sư Việt Nam cử tổ công tác tới tỉnh Phú Yên để làm rõ việc các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa đề nghị xem xét xử lý vi phạm đối với luật sư bảo vệ cho bị hại trong vụ ông Ngô Thanh Kiều bị dùng nhục hình dẫn tới tử vong.