Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm” Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán - Công ty CNC khai, trong ngày 8-9/8/2016 đã đầu tư gần 250 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài – Xỉu với mục đích để “trải nghiệm sản phẩm”.
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói C50 không chịu trách nhiệm về công ty bình phong Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50-Bộ Công an) khai, C50 không phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Công ty CNC (công ty bình phong của C50), chỉ sử dụng công ty này khi C50 cần hóa trang nghiệp vụ.
Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương muốn xử CNC không liên quan đến C50 Bị cáo Nguyễn Văn Dương - ông "trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ muốn tòa xử Công ty CNC (bình phong của C50) không liên quan đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) vì cho rằng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) đã "đạp đổ thành tích của CNC".
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù Chiều nay (30/11), HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty CNC) 10 năm tù và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) 5 năm tù với 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và "Rửa tiền".
Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào? Ông Phan Văn Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.
Xưởng thực hành hiện đại của nghề lương 20 triệu đồng nhưng thiếu người học 3 năm sau khi ra trường, một người học cắt gọt kim loại thường có mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng. Ngành học này còn được nhà nước hỗ trợ 70% học phí nhưng lại thiếu người học.
Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai được nguyên một Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu để thành lập công ty bình phong cho Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Sau đó, Dương gặp bị cáo Hóa (cựu Cục trưởng cục C50) để trao đổi về việc thành lập công ty hóa trang cho C50.
Doanh nghiệp cam kết huấn luyện tuyển thủ Việt thi tay nghề thế giới Sáng ngày 24/5, đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công ty Denso Việt Nam về việc chuẩn bị tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới 2022.
Lộ diện lãi lỗ của chủ đầu tư khu đô thị FPT City Đà Nẵng Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 146,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi gần 60 tỷ đồng năm 2019, theo báo cáo tài chính kỳ 2020 mới được công bố.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 2 cựu tướng "phớt lờ" chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an Mặc dù lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về hoạt động của 2 game bài RikVip.com và 23dzo.com mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật…, nhưng 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không báo cáo theo yêu cầu, để cho 2 game này hoạt động thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hai “ông trùm” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ hợp tác với nhau như nào? Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2015, Phan Sào Nam đã gặp Nguyễn Văn Dương để bàn việc hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau đó, hai “ông trùm” này đã thu về hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao mức án đề nghị với Nguyễn Văn Dương cao nhất? Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, trong vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ", Nguyễn Văn Dương giữ vai trò cầm đầu, còn Phan Sào Nam khởi xướng. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương mới chỉ nộp được số tiền khắc phục hậu quả hơn 240 tỷ đồng, tương đương 15%; bị cáo Phan Sào Nam đã nộp số tiền khắc phục đạt 90,7%... nên bị cáo Dương mới chịu mức án cao như vậy.