Hy Lạp nói "Không", tương lai châu Âu mờ mịtTới 4h35 sáng 6/7 (giờ Việt Nam), hơn 9 triệu phiếu đã được kiểm (tương đương 92,5%), trong đó có 61,28% nói "Không" với yêu cầu khắc khổ của các chủ nợ quốc tế.
Hy Lạp đang ngả theo Nga?Quan hệ giữa Chính phủ Hy Lạp và Nga ngày càng gắn bó, giữa lúc giới chức Athens vẫn bất hòa với các chủ nợ quốc tế về những cải cách cần thực hiện để tránh phá sản.
Quan điểm của Hy Lạp và các chủ nợ đã xích lại gần nhauBáo chí Đức ngày 11/7 dẫn đánh giá của các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, với gói cải cách mới nhất vào thời điểm quyết định, Hy Lạp đã xích lại gần hơn với các yêu sách của các chủ nợ quốc tế.
Hy Lạp sẵn sàng tuyên bố vỡ nợTờ "The Financial Times" ngày 14/4 dẫn các nguồn thạo tin trong Chính phủ Hy Lạp cho biết, nước này sẵn sàng tuyên bố vỡ nợ nếu không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế vào cuối tháng 4 này. Hiện Hy Lạp nợ tổng cộng 320 tỷ euro.
Hy Lạp bắt đầu trưng cầu dân ýNgày 5/7, các điểm bỏ phiếu ở Hy Lạp đã mở cửa đón cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu nước này có chấp thuận các điều kiện của các chủ nợ quốc tế để nhận được sự cứu trợ tài chính hay không.
Phó Thủ tướng Đức: "Chính phủ Hy Lạp đã phá hủy cây cầu cuối cùng"... Ngày 5/7, với trên 60% số phiếu được kiểm trong cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp, đa số người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu phản đối kế hoạch cải cách và thắt lưng buộc bụng của các chủ nợ quốc tế để đối lấy cứu trợ.
EU cần giải cứu Hy LạpHy Lạp và các chủ nợ quốc tế đang chạy đua với thời gian để cho ra đời một thỏa thuận mới về vấn đề nợ công của Hy Lạp. Thời hạn 30/6 mà Hy Lạp phải có tiền để trả khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang gần kề.
Khoản nợ 600 triệu USD của Vinashin sẽ được Bộ Tài chính bảo lãnh?Credit Suisse, một chủ nợ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), có thể sẽ chấp nhận kế hoạch tái cơ cấu nợ mà Vinashin đưa ra cho các chủ nợ quốc tế. Hơn 2 năm trước, Vinashin mất khả năng thanh toán khoản nợ quốc tế 600 triệu USD.
Giọt nước tràn lyTrong một động thái đầy kịch tính có thể đẩy châu Âu vào thế như đi trên dây, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố trước người dân rằng ông sẽ kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận gói cứu trợ mà các chủ nợ quốc tế đưa ra nhằm cứu nước này khỏi vỡ nợ.
Rượu Vodka, bia Habeco, Sabeco làm ăn thế nào?Năm 2024, Habeco và Sabeco đều cải thiện về lợi nhuận, Halico giảm lỗ so với trước.
Năm đầu ông Nguyễn Quốc Cường ngồi "ghế nóng", Quốc Cường Gia Lai ra sao?Quốc Cường Gia Lai có một năm lãi lớn nhờ quý IV/2024 bàn giao dự án bất động sản. Tuy nhiên, khoản tiền 2.882 tỷ đồng với công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cần được cơ cấu mạnh mẽ hơn.
Năm giá vàng biến động mạnh, đại gia PNJ kinh doanh ra sao?PNJ đạt lợi nhuận 2.114 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước và vượt kế hoạch năm. Tuy nhiên, công ty có hàng tồn kho chiếm 76% tổng tài sản và 65% là tồn kho thành phẩm.