Cục Gìn giữ hòa bình nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng BaNhân dịp 10 năm thành lập, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia thăm Cục gìn giữ hòa bình Việt NamChiều 4/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia đã đến thăm, làm việc tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ và cùng trồng cây lưu niệm.
Mỹ bàn giao tòa nhà 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt NamĐại sứ quán Mỹ đã bàn giao khu lưu trú trị giá 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để phục vụ công tác huấn luyện.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt NamPhó Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Truy tìm đối tượng tung tin đồn một sĩ quan mũ nồi xanh hy sinh tại UgandaNgày 9/2, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh một đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội về việc sĩ quan của Cục Gìn giữ Hòa bình hy sinh tại Uganda.
Trung tá quân đội hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp QuốcTheo thông tin từ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Trung tá Đỗ Anh hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam SudanChiều 24/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bìnhThiếu tá Trần Viết Cường được cử thay thế Đại úy Nguyễn Tiến Long đảm nhiệm vị trí sĩ quan quan sát viên quân sự, Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Ukraine nêu 3 mục tiêu đàm phán hòa bình, bác “tối hậu thư” của NgaUkraine đặt ra mục tiêu rõ ràng cho các cuộc đàm phán hiện nay với Nga, trong khi đó cho rằng các yêu cầu của Moscow không khác nào “tối hậu thư”.
Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danhTại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Cán bộ, công chức, viên chức được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bìnhLực lượng dân sự gồm cán bộ, công chức, viên chức được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào trở về đóng góp xây dựng đất nướcCác chính sách mới liên quan đến kiều bào đã được thông qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể trở về để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.