1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu 3 mục tiêu đàm phán hòa bình, bác “tối hậu thư” của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đặt ra mục tiêu rõ ràng cho các cuộc đàm phán hiện nay với Nga, trong khi đó cho rằng các yêu cầu của Moscow không khác nào “tối hậu thư”.

Ukraine nêu 3 mục tiêu đàm phán hòa bình, bác “tối hậu thư” của Nga - 1

Phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Sergey Kislitsa ngày 13/7 nói rằng hình thức đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại Istanbul không hiệu quả do các “yêu cầu tối đa” từ phía Nga.

Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, khởi động lại các cuộc thương lượng bị đổ vỡ hồi năm 2022.

Ông Kislitsa nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đặt mục tiêu thông qua các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn này để buộc Kiev phải đầu hàng.

Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, mục tiêu mà phái đoàn Ukraine mang theo đến bàn đàm phán gồm 3 điểm: Thứ nhất là lệnh ngừng bắn; Thứ hai là tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; Thứ ba là các “biện pháp xây dựng lòng tin”, bao gồm những vấn đề nhân đạo như trao đổi tù binh.

Ông Putin khẳng định chưa từng từ chối một cuộc gặp như vậy, song ông lập luận, hiện tại bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào do ông Zelensky ký kết cũng sẽ không hợp pháp, do nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào tháng 5/2024.

Thứ trưởng Ngoại giao Kislitsa vẫn nhấn mạnh, một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo là cần thiết vì tính phức tạp và chiều sâu của cuộc xung đột. Ông cũng cáo buộc Moscow đang tìm cách “quan liêu hóa” tiến trình đàm phán.

“Chúng tôi đã chứng kiến điều này trước đây trong các nhóm họp vô tận của tiến trình Minsk. Họp hết lần này đến lần khác, nhưng không đạt được kết quả”, nhà ngoại giao Ukraine nói.

Các thỏa thuận Minsk do phương Tây hậu thuẫn giai đoạn 2014-2015 vốn được thiết kế nhằm đóng băng xung đột giữa Ukraine và hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande sau này thừa nhận rằng các hiệp định đó thực chất chỉ là cơ chế “câu giờ” để Kiev tái vũ trang.

Moscow đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày, cho rằng một thỏa thuận ngắn hạn như vậy sẽ chỉ lặp lại sai lầm của Minsk. Nga vẫn giữ lập trường rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần phải lâu dài, có cơ sở pháp lý vững chắc và giải quyết tận gốc các nguyên nhân của xung đột.

Điện Kremlin cũng đã chỉ trích kế hoạch của Pháp và Anh về việc triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình cũng như máy bay chiến đấu tới Ukraine ngay sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Kyiv Independent