Bộ tộc "người cá" tự tiến hóa để nhịn thở, lặn sâu dưới biển 8 tiếng/ngàyMột bộ tộc được mệnh danh là "người cá" bởi cuộc sống của họ quanh năm suốt tháng chỉ lênh đênh trên vùng sông nước và không có quốc tịch.
Kì lạ bộ tộc “người cá” tại IndonesiaVới khả năng lặn sâu lên tới 79 m, không cần công cụ hỗ trợ, những người đàn ông trong bộ tộc Bajau Laut có thể lặn liên tục trong khoảng thời gian hơn 3 phút.
Bộ tộc “người cá” và cuộc sống lênh đênh không quốc tịchMột bộ tộc được mệnh danh là “người cá” bởi cuộc sống của họ quanh năm lênh đênh vùng sông nước và không có quốc tịch.
Điều kỳ diệu của "tộc người cá" có thể nhịn thở 13 phút dưới nước, lặn sâu tới 70mTộc người cá sống lênh đênh lấy biển làm nhà sở hữu lá lách lớn hơn người bình thường tới 50%. giúp họ thích nghi được việc lặn sâu dưới biển.
Tộc người Indonesia tiến hoá "như cá", lặn 13 phút không cần thởHọ có thể lặn sâu tới 60 mét nhờ một bộ phận trên cơ thể có kích thước to hơn 50% so với người thường.
Cuộc sống xa rời thế giới hiện đại của hòn đảo “người cá”Trên con thuyền gỗ dài, những người thuộc bộ tộc Bajau sống lênh đênh từ đời này qua đời khác. Đây là một trong số những bộ tộc ít người biết tới nhất, được biết tới với tên gọi “dân du mục trên biển”.
Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịchNgười dân nơi đây sống ở khu vực nằm giữa ba quốc gia: Philippines, Malaysia và Indonesia.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện chính sách dân tộc tại cơ sởNgày 17/11, tại Khánh Hòa, Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chính sách dân tộc, góp phần cải thiện hiệu quả triển khai Chương trình MTQG.
Tại sao lấy 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam?Ở Việt Nam, lần đầu tiên ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958. Đến năm 1982, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính thức được xác lập.
Cô giáo dạy toán 10 năm giành từng đứa trẻ vùng cao khỏi hủ tục tảo hônHơn 10 năm đứng lớp ở xã Hồng Thái (Tuyên Quang), cô giáo Dương Kim Ngân vừa dạy học, vừa làm công tác “giữ học trò” giữa vùng núi còn nặng hủ tục tảo hôn.