Bộ Quốc phòng trả lời về việc bố trí quân nhân công tác gần nhàTheo Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của quân đội có tính chất đặc thù quân sự, việc điều động cán bộ, sắp xếp, phân công học viên ra trường công tác phải căn cứ vào chuyên ngành đào tạo, nhu cầu biên chế.
Bộ Quốc phòng trả lời việc lợi dụng gia hạn học thêm nhằm trốn nhập ngũTheo Bộ Quốc phòng, một số trường hợp sinh viên được gia hạn học thêm, lưu ban, nợ môn,... nhưng không di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
Bộ Quốc phòng trả lời đề xuất tăng trợ cấp cho lính nghĩa vụĐồng tình với ý kiến cho rằng các khoản trợ cấp cho binh sĩ nghĩa vụ còn thấp so với mặt bằng chung, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ cân nhắc nội dung này khi xây dựng Luật NVQS mới.
Bộ Quốc phòng trả lời về việc khám phúc tra nghĩa vụ quân sựBộ Quốc phòng cho biết quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới đã thống nhất hơn, hạn chế việc thanh niên qua vòng khám sức khỏe tại địa phương nhưng lên đơn vị khám phúc tra lại "ra bệnh".
Bộ Quốc phòng trả lời về trợ cấp cho cựu chiến binh 1979-1988Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về chế độ, chính sách cho cựu chiến binh phục vụ từ tháng 2/1979 đến 31/12/1988.
Bộ Quốc phòng trả lời việc cố ý xăm mình để trốn nghĩa vụ quân sựGhi nhận việc thanh niên cố ý xăm mình để tránh nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ nghiên cứu sửa nghị định để ngăn chặn tình trạng này.
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị về chính sách lương, nhà ở cho quân nhânBộ Quốc phòng tiếp thu kiến nghị của cử tri về việc thực hiện chính sách lương, nhà ở cho quân nhân. Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp thực tiễn.
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị rút ngắn thời gian tại ngũ xuống 12 thángBộ Quốc phòng cho biết, việc rút ngắn thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng cần được nghiên cứu một cách tổng thể đầy đủ và thấu đáo hơn.
Đề xuất công khai tên bộ ngành chậm giải quyết kiến nghị của cử triTrước nghịch lý các kiến nghị của cử tri được trả lời nhiều nhưng giải quyết thực chất còn thấp, đại biểu Quốc hội đề xuất công khai định kỳ tiến độ giải quyết và nêu rõ tên bộ ngành chậm giải quyết.
Ukraine tuyên bố "có thể nghe lén" các quan chức cấp cao Nga"Kiev có khả năng nghe lén các quan chức cấp cao của Nga", Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), ông Kirill Budanov tuyên bố.
Khống chế, bắt giữ "con bạc" trái phépĐối tượng Ma Xingfa đam mê cờ bạc nên vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Ma Xingfa bị nhóm người cho vay bắt đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn để yêu cầu trả nợ.
Trung Quốc sử dụng robot hình người để điều tiết, phạt nguội giao thôngTrung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai robot hình người để điều tiết các phương tiện và ghi nhận các trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông.