Bệnh sợ trách nhiệmThiếu quyết đáp, thiếu tinh thần dám nghĩ, dám làm và bệnh sợ trách nhiệm gắn liền với nhau. Đã sợ trách nhiệm thì ít ai dám quyết đáp, dám nghĩ, dám làm.
"Bệnh" sợ trách nhiệm âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộTheo đại biểu Hoàng Anh Công, căn "bệnh sợ trách nhiệm" đã xuất hiện từ lâu, âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ các cấp và len lỏi trong mỗi người, gây nguy cơ cho sự phát triển đất nước.
Bệnh "sợ trách nhiệm" và tư duy "nhiệm kỳ giữ ghế"Trong dòng chảy của lịch sử và yêu cầu của sự phát triển xã hội, không có chỗ cho tư duy bình quân chủ nghĩa hay "nhiệm kỳ giữ ghế".
Thủ tướng: Nếu cần, xử lý cán bộ để chấm dứt "bệnh" sợ trách nhiệmNhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói nếu cần thiết sẽ có biện pháp xử lý cán bộ phù hợp, đồng thời động viên, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.
Chờ đợi kết quả thanh tra trách nhiệm công vụ trên toàn quốcMột vấn đề nổi lên trong thực thi công vụ thời gian qua là "bệnh sợ trách nhiệm". Hy vọng qua thanh tra sẽ chỉ rõ "địa chỉ mắc bệnh" này.
"Đèn đang xanh thì nhảy vàng", ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn?Theo bạn đọc Dân trí, việc đèn tín hiệu còn 10 giây xanh bất ngờ chuyển sang vàng khiến người tham gia giao thông rơi vào trạng thái nguy hiểm, dễ giật mình phanh gấp, dẫn đến tai nạn liên hoàn.
8 bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM hỗ trợ một cơ sở y tế có vị trí chiến lượcNgày 13/11, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa 8 bệnh viện tuyến cuối với Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, giai đoạn 2025-2028.
Mặc kệ nhà sắp hết tiền, vợ tôi vẫn nhất quyết không đi làm vì điều nàyHiện tại, công việc của tôi gặp trục trặc, kinh tế gia đình trở nên bất ổn. Nhưng vợ tôi vẫn không chịu không đi làm chỉ vì để tự do làm một việc.
Bệnh viện đề nghị Sở Y tế vào cuộc vụ trẻ trở nặng sau 10 tiếng ra việnTrước thông tin cho rằng Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) “chối bỏ trách nhiệm” trong việc bé sơ sinh trở nặng sau 10 tiếng xuất viện, bệnh viện đã đề nghị Sở Y tế vào cuộc.
Đại biểu muốn đưa vàng vào danh mục hàng bình ổn giá, Bộ trưởng nói chưaNêu thực tế giá vàng bất ổn làm ảnh hưởng đến giá mặt hàng tiêu dùng, đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vàng vào danh mục hàng hóa bình ổn giá. Bộ trưởng Tài chính khẳng định chưa điều chỉnh danh mục này.
Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triểnChúng ta cần một quyết tâm chính trị cao hơn, đồng bộ, đi vào thực chất hơn để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.
“Rủi ro không trả được nợ vay, trách nhiệm của ngân hàng thế nào?”Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công quy định ngân hàng thương mại thực hiện cho vay và không chịu rủi ro tín dụng, nhưng Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá lại để tránh lơi lỏng về thủ tục tín dụng.