Thanh niên 18 tuổi nguy kịch vì không biết bị đái tháo đườngBệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống bệnh nhân nam 18 tuổi, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa nặng do biến chứng của đái tháo đường bằng phương pháp lọc máu liên tục.
Những món ăn hấp dẫn ngày Tết cần lưu ý khi thưởng thứcNhững ngày Tết, việc tham gia họp mặt, tiệc tùng với nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn khiến người bị bệnh mạn tính gặp khó khăn khi phải "cương quyết" duy trì chế độ ăn uống như thường ngày.
"Đại dịch" bệnh không lây nhiễm đe dọa sức khỏe người ViệtCác bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường... ngày càng gia tăng trên thế giới và nước ta. Vì thế, Việt Nam cần có một luật mới để quản lý toàn diện các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
"Đại dịch" đái tháo đường trẻ hóa, BHYT Hà Nội chi 1.000 tỷ tiền điều trịPGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội cho biết, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, nhưng đến một nửa số đó không biết mình mắc bệnh.
Bình tâm sống cùng đái tháo đường nhờ công nghệ mớiTrên thế giới, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Sự ra đời của công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) có khả năng thay đổi viễn cảnh sống cùng đái tháo đường, với nhiều lợi ích lâu dài.
Thiết bị giúp người đái tháo đường "sống chung hòa thuận" với bệnhSử dụng bộ theo dõi glucose liên tục 3P, ông Hùng, bệnh nhân tiểu đường type 2, khắc phục được tình trạng quên theo dõi chỉ số đường huyết, giảm căng thẳng, chủ động hơn trong cuộc sống.
Sai lầm trong ăn uống khiến đường huyết tăng vọtVới bệnh nhân đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết đóng vai trò vô cùng quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng. Tuy nhiên, chỉ cần bỏ bữa, ăn bánh mì trắng... có thể khiến đường huyết tăng vọt.
Chọn gạo trắng, gạo lứt hay yến mạch để đường huyết không tăng vọt sau ăn?Đối với người bệnh đái tháo đường, nguyên tắc quan trọng trong chế độ dinh dưỡng là không làm tăng đường huyết nhiều sau ăn và không làm hạ đường huyết lúc xa bữa ăn.
Trẻ tiểu nhiều, kiến bâu đến, mẹ tá hỏa vì loại nước nàyPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ nhỏ được uống thả ga các loại nước ngọt, kẹo bánh... trong ngày Tết, có thể gây tình trạng nước tiểu có đường.
2 bệnh lý hàng đầu đe dọa sức khỏe hàng triệu người ViệtHiện nay, tỷ lệ người mắc tăng huyết áp và đái tháo đường ở Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Tăng huyết áp được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì bệnh thường xảy ra mà không có triệu chứng gì.
Ngày Tết cảnh giác với đồ uống có đườngDịp Tết, nhu cầu tiêu thụ đồ ngọt, đặc biệt đồ uống có đường, tăng cao dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe. Một chai nước ngọt có thể chứa 40-50g đường, trong khi mỗi ngày chúng ta chỉ nên tiêu thụ 25g.
Người bệnh tiểu đường Việt Nam tăng nhanh, tỷ lệ biến chứng caoTheo thống kê của Bộ Y tế, người bệnh đái tháo đường (tiểu đường) tại Việt Nam đang trẻ hóa. Tỷ lệ biến chứng lên tới 55% do người bệnh chưa quan tâm đúng mức tới kiểm soát bệnh.