TPHCM: Bệnh Thuỷ đậu vào mùaChỉ tính riêng tháng 2/2008 đã có hơn 500 ca mắc bệnh thủy đậu (trái rạ) đến khám chữa bệnh tại 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và 2.
Á hậu Thuỳ Dung vươn lên top 3 bình chọn của MissosologyMặc dù đang đối diện với căn bệnh thuỷ đậu, Thùy Dung vẫn xuất sắc lọt vào top 3 bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trên chuyên trang Missosology.
Nam sinh bị thuỷ đậu "xanh lét toàn thân" vẫn đứng bảo vệ tốt nghiệpBức ảnh Trần Văn Tài (ĐH Mỏ - Địa chất) trong diện mạo xanh lét vì bôi thuốc trị bệnh thuỷ đậu vẫn đứng trên bục trình bày đồ án tốt nghiệp đang được chia sẻ trên khắp các diễn đàn sinh viên và giới trẻ.
Tiêm chủng để phòng bệnh thủy đậuTheo BS Trần Thị Việt, Trưởng khoa nhiễm BV Nhi đồng 2, TPHCM, hiện đã có trẻ phải nhập viện do mắc bệnh thuỷ đậu và mùa dịch bệnh sẽ còn kéo dài tới đầu hè. Vậy nên, cách tốt nhất là tiêm phòng thuỷ đậu cho trẻ.
Khỏi thủy đậu vẫn chưa hết nguy cơ, virus có thể "ngủ đông" gây bệnh zonaThủy đậu có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm phổi… Sau khi khỏi bệnh, virus vẫn có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm và tái hoạt động gây bệnh zona khi sức đề kháng suy giảm.
Bệnh trái rạ - Thời điểm thích hợp để tiêm ngừaBệnh Trái rạ (hay còn gọi là bệnh thuỷ đậu) không đơn thuần là một bệnh lành tính mà là một bệnh rất dễ lây lan và lây lan nhanh, có thể gây nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm phòng vắc xin.
Dịch bệnh tại TPHCM năm 2008: Y tế không dự phòng nổiGiữa tháng 12, nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn còn dây dưa, bệnh tay chân miệng hoành hành ở một số tỉnh có thể đổ về TP.HCM, bệnh thuỷ đậu và rubella đang vào mùa, viêm màng não mũ do Hib tăng cao... Dự báo một năm mới khó khăn cho người dân thành phố về dịch bệnh.
Mẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia đình chăm 3 cậu cháuThuỷ vừa sinh con được 2 tháng thì mẹ cô cũng hạ sinh hai em trai. Cô gái trẻ lên chức mẹ, chức chị, cùng chăm con, chăm hai em.
Thuỷ đậu: vì sao bố mẹ nói lành, chuyên gia bảo chớ xem thường?Ai cũng phải mắc thuỷ đậu một lần trong đời. Mắc thuỷ đậu, kiêng gió kiêng nước vài hôm là khỏi. Thuỷ đậu tự đến, tự đi... Những quan niệm này khiến thuỷ đậu, tuy đã có vắc xin phòng ngừa, nhưng vẫn là một trong những mối nguy dịch bệnh của cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng.
Mắc thủy đậu, hệ lụy dây chuyền như Domino!Biết thuỷ đậu đang vào mùa cao điểm nhưng vẫn chưa cho con đi tiêm ngừa vì bận rộn hoặc vì cho rằng đó chỉ là bệnh ngoài da? Bạn không phải là người duy nhất. Bạn chắc chắn sẽ gạt hết công việc sang một bên để đưa con đi tiêm ngừa thuỷ đậu khi biết đến hệ luỵ dây chuyền mà căn bệnh này có thể gây ra.
Vì sao phải chủng ngừa sớm thủy đậu cho trẻ?Thuỷ đậu (bệnh Trái rạ hay Phỏng rạ) do siêu vi trùng Varicella zoster gây ra, là bệnh sốt phát ban có bóng nước gây ngứa toàn thân, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng đối tượng chủ yếu của bệnh là trẻ từ 1-10 tuổi.
Thủy đậu và 6 lưu ý phụ huynh cần ghi nhớThủy đậu là loại bệnh nhẹ nhưng có nhiều biến chứng phức tạp, do đó, bố mẹ nên chủ động phòng ngừa để con khỏe mạnh trong năm mới. Dưới đây là 6 lưu ý quan trọng mà phụ huynh cần lưu tâm.