Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: Cơ sở dạy chưa có giấy phép hoạt độngSáng 6/10, liên quan đến vụ cháu bé hơn 14 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành tại cơ sở Mầm non Sơn Ca (TP Đồng Hới), ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động của Sở.
00:29Bé hơn 14 tháng tuổi bị cô nuôi dùng thìa inox đánh liên tục vào ngườiCháu Cù Hoàng Phi L. bị cô nuôi dùng thìa inox đánh liên tục vào người.
Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị trói, bịt miệng: Các cô giáo bạo hành giải thích gì?Nếu như cô giáo Lê Thị Hoài Linh thừa nhận việc có trói tay chân cháu bé thì cô giáo Nguyễn Tú Anh lại cho rằng không có chuyện nhét giẻ vào miệng cháu.
Quảng Bình: Bé hơn 14 tháng tuổi bị giáo viên trói tay chân, nhét giẻ vào miệngSau mấy ngày thấy con khóc nhiều hơn khi đi học về, không chịu tắm, bị một vết thương ở vai, nghi ngờ điều gì đó chẳng lành nên người mẹ đã chạy đến trường và phát hoảng khi thấy cảnh con mình bị trói chặt chân tay, nhét giẻ vào miệng…
Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: Báo cáo sự việc lên Bộ GD-ĐTLiên quan đến vụ bạo hành cháu bé 14 tháng tuổi tại cơ sở Mầm non Sơn Ca (TP Đồng Hới, Quảng Bình) gây phẫn nộ dư luận, chiều 6/10, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, đã gửi báo cáo nội dung vụ việc lên Bộ GD&ĐT.
Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: Đã đóng cửa cơ sở mầm non Sơn Ca!Trong quá trình kiểm tra điểm trông nuôi dạy trẻ Mầm non Sơn Ca, nơi cháu Cù Hoàng Phi L. bị giáo viên hành hung dã man, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình ra lệnh đóng cửa ngay cơ sở này.
Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: “Gia đình đã từng gọi điện thoại nhắc nhở”“Qua mấy lần theo dõi trên camera, tôi thấy mấy cô có hành động nặng tay với cháu L., nên tôi rất bất bình và gọi điện để nhắc nhở thì được các cô nói là không có vấn đề gì đâu. Còn các vết thâm chắc là do cháu nghịch với các bạn và muỗi cắn thôi”.
Ẩn tinh hoàn ở trẻ, khi nào cần phẫu thuật?Tinh hoàn ẩn là bệnh gặp khá phổ biến ở trẻ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ sợ mổ, hy vọng trẻ lớn lên tinh hoàn tự về đúng chỗ. Theo chuyên gia, điều này gây nhiều rủi ro, thậm chí nguy cơ vô sinh sau này.
Hành trình tìm con của nhiều cặp vợ chồng tại Bệnh viện Hiếm muộn Việt - BỉHành trình điều trị hiếm muộn với nhiều gia đình không chỉ tính bằng tháng, hay đôi ba năm mà là 10 năm, 20 năm đằng đẵng. Đó là quãng thời gian mệt mỏi về thể chất và tinh thần mà không phải ai cũng đủ kiên trì và nghị lực theo đuổi.
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em nữ sinh mồ côi mẹ hơn 400 triệu đồngNgoài chia sẻ nỗi đau với nữ sinh Thảo, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 410 triệu đồng tới gia đình cháu.
Cách Ronaldo nuôi dạy con cái khi gia đình "không có gì ngoài điều kiện"Dư dả mọi điều kiện vật chất, bận rộn vì sự nghiệp thi đấu và có tới 5 con nhỏ cần quan tâm cùng lúc, nhưng Ronaldo vẫn có khả năng theo sát và nuôi dạy con rất thấu đáo.
Vụ nợ học phí bị trường giữ học bạ 2 năm: "Là mẹ, tôi đau xót vô cùng""Tôi khó khăn không thể xoay xở thật chứ không ai vì mấy chục triệu đồng mà để con thất học 2 năm nay. Là người mẹ, tôi đau xót vô cùng", bà Hiếu (mẹ nam sinh W.A.H.) giãi bày.