Thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi Ông Hà Văn Long nhận quyết định điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình từ ngày 1/1/2015, được bảo lưu phụ cấp ưu đãi giáo dục. Tuy nhiên, ngày 1/6/2015, địa phương đã cắt hưởng chế độ này của ông Long.
Được bảo lưu phụ cấp khi thôi chức vụ? Một số trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
Trường hợp nhà giáo được bảo lưu phụ cấp ưu đãi Tôi có thời gian làm giáo viên tại một trường thuộc xã đặc biệt khó khăn. Tôi đã được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP và theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Thời gian hưởng chế độ theo 2 Nghị định trên của tôi chưa đủ 5 năm. Đến tháng 9/2013, tôi có quyết định điều động về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện công tác và làm chuyên viên (không có chức vụ), hưởng lương tại Phòng. Vậy theo Quyết định 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tôi có được bảo lưu 70% phụ cấp không?
Chuyển cơ quan có được bảo lưu phụ cấp chức vụ? Bà Đỗ Quỳnh Mai (Hà Nội) được tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2010 và hiện giữ chức vụ trưởng phòng (bổ nhiệm từ năm 2014). Đến năm 2017, bà Mai có nguyện vọng được chuyển sang vị trí công chức ở cơ quan khác, có cùng đơn vị chủ quản cấp trên với cơ quan cũ.
Sáp nhập cơ quan có được bảo lưu phụ cấp chức vụ? Năm 2016, UBND tỉnh Hà Giang sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.Tôi đang làm Giám đốc Trung tâm dạy nghề và được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.
Quy định về bảo lưu phụ cấp chức vụ khi sáp nhập cơ quan Bà Nguyễn Thị Ngà (Bình Thuận) hỏi, cán bộ lãnh đạo không được bổ nhiệm tiếp sau khi sáp nhập các Ban quản lý dự án thì hệ số phụ cấp lãnh đạo được bảo lưu theo quy định nào?
Kéo dài thời gian công tác, có được bảo lưu phụ cấp chức vụ? Ông Ngô Phương Bình đang công tác tại trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Nhà trường hiện có một số giảng viên đang giữ chức vụ và có học hàm học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu. Ông Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chế độ cho các giảng viên này khi kéo dài thời gian công tác.
"Không ai chọn được hoàn cảnh sinh ra nhưng tự quyết được tương lai" Trong chuyến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời tri ân các cán bộ, nhân viên đã dành tình cảm, sự kiên trì chăm sóc người yếu thế ở trung tâm.
Tăng án với 2 cán bộ công an dùng nhục hình Theo HĐXX, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng 24 tháng tù và Phạm Xuân Bình 18 tháng tù là không tương xứng mức độ, tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.
Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất của công chức tăng đáng kể? Khi thực hiện cải cách tiền lương, lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính lương hiện tại được bãi bỏ. Cơ cấu tiền lương của công chức, viên chức được bổ sung phụ cấp thâm niên nghề, tiền thưởng...
Tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam cao nhất khu vực Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75%, trong khi Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ khoảng 40%.
Học sinh "gánh" gần chục tiết học liên kết/tuần, không học ra khỏi lớp? Một phụ huynh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây (TP Thủ Đức, TPHCM) gọi việc dạy liên kết là vấn nạn vì các em lớp 1 đã "gánh" thêm các tiết tự chọn. Nếu không đăng ký học, các con phải ra khỏi lớp.