Am tháp cổ tại ngôi chùa hơn 600 tuổi biến thành... ruộng ngôAm tháp chôn cất xá lị của các nhà sư có công với chùa Đá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị phá hủy hoàn toàn. Sự việc khiến phật tử, người dân địa phương, chuyên gia tiếc nuối.
Chiêm ngưỡng tháp đá cổ 500 năm, nổi tiếng linh thiêng ở Hà TĩnhTháp đá Cẩm Duệ (hay còn gọi là Am Tháp) là nơi an nghỉ của Lê Am, một vị quan có công phò vua giúp nước. Trải qua hơn 500 năm, tháp đá vẫn được giữ nguyên.
Khúc ca đổi mới của công an cấp xã nơi biên cương Tổ quốcSự bình yên nơi đây là thành quả của quá trình củng cố thế trận lòng dân, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân cấp xã đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy.
Quốc tự sở hữu loạt tượng đồng cổ lớn nhất Việt Nam xuống cấp, cần tôn tạoChùa Thánh Duyên là ngôi quốc tự nổi tiếng xứ Huế, được xây dựng từ thế kỷ XVII, nằm dưới tán rừng cổ thụ trên núi Túy Vân, bên cạnh cửa biển Tư Hiền.
Ngôi cổ tự và câu chuyện nhà sư thường mua cá tươi về nấu cháo chăm mẹTrên vùng gò đồi ở phía Tây trung tâm thành phố Huế, có một ngôi chùa cổ mang theo câu chuyện cảm động về tình phụ tử, đồng thời là nơi yên nghỉ của các thái giám triều Nguyễn.
Độc đáo cây bồ đề cổ thụ ôm trọn tháp am ở ngôi đền hơn 300 tuổiĐền Gôi Vị ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 300 năm, thờ 4 vị Phúc thần dòng họ Đinh Nho. Ngoài sự cổ kính, ngôi đền này nổi tiếng bởi có cây bồ đề cổ thụ mọc trên đỉnh tháp am.
Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ cheo leo trên đỉnh núi ở Quảng NinhQuần thể chùa, am Ngọa Vân tọa lạc trên núi Bảo Đài thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Chùa Ngọa Vân là nơi Đức vua Trần Nhân Tông dựng am tu hành và hóa Phật.
Khánh Hòa: Lại dừng đón du khách tham quan tháp Chăm nghìn tuổiSáng 18/3, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, 3 di tích là tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, di tích Am Chúa sẽ tạm dừng đón du khách từ ngày 19/3 tới.
Kỳ bí cây bồ đề khoảng 200 tuổi mọc trên đỉnh thápTheo một số người làm công tác quản lý di tích, cây bồ đề đứng cạnh tháp đã có ở một số nơi, nhưng mọc trên đỉnh tháp thì chưa thấy bao giờ. Đến thăm đền Gôi Vị ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), bạn sẽ được chiêm ngưỡng cây bồ đề kỳ bí này.
Khánh Hòa: Dừng tổ chức lễ hội lớn nhất năm để phòng dịch Covid-19Sáng 6/3, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết năm nay sẽ tạm dừng tổ chức lễ hội tháp bà Ponagar và lễ hội Am Chúa.
Kỳ bí cây bồ đề che chở am cổ hàng trăm năm tuổiMột am cổ hàng trăm năm tuổi tại xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh gây ngạc nhiên với nhiều người khi trên đỉnh am có một cây bồ đề lớn ngự trị, còn bộ rễ ôm trọn, bám chặt khiến am thêm vững chắc.
Cơ hội đầu tư tại Rose ResidenceGiữa làn sóng thanh lọc trên thị trường bất động sản, các nhà đầu tư sẽ đặt niềm tin vào dự án pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và có chiến lược phát triển dài hạn.