7.340 công nhân làm việc xuyên Tết, nhận 300% lươngHàng nghìn công nhân sẵn sàng đăng ký đi làm dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Người lao động làm việc trong ngày này được tính 300% lương.
Nhân viên bảo vệ đi làm cuối tuần, dịp Tết thì được hưởng 300% lương?Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp đến người lao động về quy định trả lương cho người lao động đi làm ngày lễ, Tết.
Nhiều lao động làm tại nhà thêm 1 ngày nghỉ lễ, đến công sở nhận 300% lươngNếu nhiều người chọn nghỉ trọn vẹn dịp lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày thì không ít lao động lại quyết định làm thêm vào ngày nghỉ để gia tăng thu nhập.
Dịp lễ 30/4: Số giờ người lao động được làm thêm tối đa hưởng 300% lương?Nếu có sự đồng ý, người lao động đi làm thêm vào ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ được tính làm thêm giờ, hưởng 300% lương.
Trả lương những ngày nghỉ bằng 300% lương thực trảBộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm.
Cách tính tiền lương đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2020Theo Luật Lao động năm 2012, khi làm việc vào ngày nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.
Làm thêm dịp Tết, người lao động được trả lương bao nhiêu?Tết Dương lịch năm 2022, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ 1-3/1. Người lao động làm thêm trong ngày nghỉ sẽ được hưởng ít nhất 300% lương làm thêm giờ.
Dự kiến cách tính hưởng chính sách cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổiBộ Quốc phòng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nhằm sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Lương quản lý trong doanh nghiệp nhà nước lên đến 300 triệu đồng/thángMột số doanh nghiệp trả lương cho người quản lý là 130-150 triệu đồng/tháng; thậm chí có nơi đến 240-300 triệu đồng/tháng.
Cơ hội việc làm với mức lương lên đến 60 triệu đồng/thángTháng giao dịch việc làm đầu năm 2025 do thành phố Huế tổ chức mở ra nhiều cơ hội việc làm trong và ngoài nước cho người lao động, với mức lượng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Sếp nữ 73 tuổi nhận lương 832 triệu đồng trong hơn một tháng"Nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh, 73 tuổi, đã gắn bó với REE mấy chục năm qua. Bà vừa thôi làm chủ tịch HĐQT và nhận vị trí tổng giám đốc từ tháng 11/2024.
Gần 300 cán bộ, công chức ở Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu trước tuổiGần 300 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Vĩnh Phúc tự nguyện xin nghỉ công tác, hưởng các chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2 Tỉnh ủy viên.