Thành lập 3 đặc khu kinh tế: Sẽ phải có những điểm "vượt bỏ"PGS. TS Phạm Tất Thắng cho rằng, bản chất của đổi mới, hơn nữa là đột phá, chính là tìm ra những điểm “vượt bỏ” hợp lý, chính đáng, để tạo lập khung khổ pháp lý mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn...
Chính phủ báo cáo về tình hình đất đai tại 3 đặc khu kinh tế tương laiBáo cáo của Chính phủ cho biết, kiểm tra tại các địa phương còn cho thấy, từ khi có thông tin chuẩn bị thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tình trạng vi phạm trong sử dụng đất đai trên phạm vi các khu vực dự kiến thành lập có diễn biến phức tạp.
Chủ đầu tư Vương Long chọn Real Home là nhà phân phối dự án tại Vân Đồn, Quảng NinhTrước cơ hội trở thành 1 trong 3 đặc khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam, Vân Đồn đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong mọi lĩnh vực nhất là trong phát triển hạ tầng và bất động sản.
Đón đầu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc với mô hình đặc khu hành chính, kinh tếSức nóng của mô hình đặc khu hành chính, kinh tế đặc biệt đang ngày một tăng. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hé lộ một số thông tin về chính sách ưu đãi vượt trội dành cho 3 đặc khu kinh tế đặc biệt, gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Bắc Vân Phong (Khánh Hòa).
Đất tăng giá 10 lần: Tỷ phú Mỹ không còn quay lưng bỏ điSau thời gian dài bàn thảo, 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) chưa bao giờ thành hình rõ nét như bây giờ. Khi dự thảo Luật về đặc khu kinh tế đang gấp rút được hoàn thiện, thì ở những nơi được chọn làm đặc khu, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo.
Đặc khu kinh tế thậm chí phải có phố “đèn xanh, đèn đỏ”!Nhận xét các đề xuất ưu đãi cho 3 đặc khu kinh tế đang xây dựng vẫn chỉ thể hiện tư duy cũ theo kiểu 30 năm về trước, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề, cần có đột phá như phải đồng ý cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không thể có, như casino hay phố “đèn xanh, đèn đỏ”…
Đặc khu kinh tế: Nằm trong tỉnh nhưng thẩm quyền… vượt tỉnhVân Đồn (thuộc Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (thuộc Khánh Hòa) và Phú Quốc (thuộc Kiên Giang) là 3 đặc khu kinh tế đang hình thành của Việt Nam. Mô hình tổ chức được đề xuất của các đặc khu: trực thuộc tỉnh nhưng được trao quyền hành lớn, thậm chí vượt tỉnh, người đứng đầu do Thủ tướng trực tiếp bổ nhiệm… đang là vấn đề gây tranh luận lớn.
Bộ trưởng TN-MT: Chỉ thị "đóng băng" đất tại 3 đặc khu không phù hợp pháp luật!Vấn đề sốt đất tại các khu vực sẽ hình thành 3 đặc khu kinh tế trong tương lai, theo Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà, hệ quả khó lường chính là ở việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất đặc dụng. Nhưng việc ngăn chặn bằng cách “đóng băng” mọi giao dịch theo quyết định hành chính thì…. Không phù hợp pháp luật.
Công trình phục vụ APEC 2027 biến Phú Quốc thành điểm đến lý tưởngPhó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang phải báo cáo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 hàng tháng. Chính phủ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra 2-3 tháng/lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Kỳ vọng thành phố lớn nhất nước trỗi dậy cùng khu thương mại triệu đôHơn 3 triệu người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đang kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển của thành phố Đà Nẵng mới với nhiều tiềm năng và khu thương mại triệu đô.
Người dân ngóng ngày thành người Cần Thơ, cán bộ chạy việc xuyên ngày nghỉ28/6 là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các xã phường của TP Cần Thơ mới vẫn đến công sở, tất bật gắn bảng tên, sắp xếp nơi làm việc. Cần Thơ sau sáp nhập sẽ có 103 xã, phường và 15 sở, ban ngành.
Bà Rịa - Vũng Tàu và hành trình trở thành trung tâm logistics, du lịchTròn 34 năm xây dựng và phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu từ vùng đất hoang, thuần nông ven biển đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm cảng biển và du lịch của cả nước.