Hà Nội: Niêm phong 200 lít rượu nếp của một nhà hàng6 chum rượu nếp (khoảng 200 lít rượu) của một nhà hàng ở quận Bắc Từ Liêm đã buộc phải niêm phong do chủ nhà hàng lấy của người quen ở Đông Anh nhưng không rõ hóa đơn chúng từ.
Cận Tết, CSGT phát hiện tài xế vi phạm độ cồn cao gấp 6 lần mức kịch khungQua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế V.V.V. (SN 1992, ở Yên Bái), CSGT phát hiện người này vi phạm ở mức 2,398Mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gần gấp 6 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.
Người H' Mông ở Bản Phố có mô hình tam giác kinh tế nào?Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc tìm hiểu mô hình kinh tế hỗn hợp của người H' Mông ở Bản Phố là cần thiết.
Làm gì để hệ tiêu hóa không quá tải mùa tiệc tất niên cuối năm?Những ngày gần Tết, các bữa tiệc tất niên, gặp gỡ diễn ra thường xuyên. Kiểm soát tần suất ăn uống và đảm bảo vệ sinh thực phẩm là yếu tố then chốt giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa.
Không đủ tiền nộp phạt vi phạm nồng độ cồn, xin nộp dần được không?Luật sư cho biết, việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện như: Bị phạt tiền từ 20 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng trở lên đối với tổ chức.
7 loại ung thư liên quan đến lượng rượu bia nạp vào cơ thểRượu bia là tác nhân nguy cơ gây mắc ít nhất 7 loại ung thư ở người gồm: ung thư khoang miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ.
Bắt vụ sản xuất, vận chuyển gần 500 lít rượu không tem mácLực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa bắt vụ sản xuất, vận chuyển 500 lít rượu không không dán tem mác được đóng trong quả dừa, trong chai sành và can nhựa.
Giới buôn cigar xách tay sắp "méo mặt" vì quy định mớiNếu như theo quy định hiện hành, người xuất nhập cảnh được mang hơn 100 điếu cigar mới phải khai báo hải quan thì theo dự thảo Thông tư mới, Bộ Tài chính quy định mang từ 20 điếu cigar trở lên đã phải khai báo hải quan.
“Hàng tỷ lít bia cứ thấm đẫm vào máu người Việt...”Hiện nay, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu được đăng ký lưu hành và có khoảng 200 triệu lít rượu chưa đăng ký (rượu tự nấu, rượu quê). Nếu cứ để số rượu, bia “khổng lồ” này thấm đẫm vào máu của hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ rất nguy hiểm.
Khách Trung Quốc tiếc của, một mình uống hết 2,5 lít sữa để không bị tịch thuTiếc rẻ phải bỏ lại bình sữa đầy, một vị khách nam người Trung Quốc đã uống cạn 2,5 lít sữa để không bị tịch thu ở sân bay.
Thêm một quốc gia châu Á sẽ tịch thu xe của tài xế say xỉnQuy định mới với mức phạt là tịch thu xe của các tài xế say xỉn được áp dụng từ ngày 1/7 tại Hàn Quốc.
7.000 tỷ cho một con tem bia rượuBỗng dưng, ngành bia bị đội chi phí lên 7.000 tỷ đồng vì quy định dán tem như đề xuất của Bộ Công Thương trong đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ngành bia”. Việc này khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc, bởi trên thực tế, dán tem không mang lại nhiều tác dụng.