Ukraine đòi phạt Gazprom gần 3,3 tỷ USD vì "độc quyền"Ủy ban Chống độc quyền Ukraine đã ra quyết định đòi xử phạt Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom gần 3,3 tỷ USD vì lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường và phải trả số tiền này trong vòng 2 tháng.
7 “đại gia” điện tử bị phạt gần 2 tỷ USD vì thao túng giáÁn phạt nặng chưa từng có nêu trên vừa được Ủy ban chống độc quyền châu Âu đưa ra hôm 5/12. Theo đó ngoài Samsung, Philips và LG còn có 4 “đại gia” hàng điện tử khác bị phạt vì đã ngấm ngầm bắt tay thao túng giá trong thời gian dài.
Google “tháo chạy”, Yahoo muốn “bán mình” cho MicrosoftVấp phải sự phản đối của Ủy ban chống độc quyền Mỹ, Google từ bỏ ý định hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo với Yahoo. Còn Yahoo thì nói rằng: “Microsoft nên mua lại chúng tôi”.
Microsoft muốn dàn xếp với EU về vụ chống độc quyềnTheo một bài báo trên trang <i>Bloomberg</i>, hãng phần mềm Mỹ đang có những “cuộc đàm phán sơ bộ” với ủy ban chống độc quyền của Liên minh châu Âu nhằm dàn xếp hai cáo buộc về việc lạm dụng “sức mạnh” để tạo thế độc quyền tại khu vực này.
Apple: “Muốn có thuế hoặc công ăn việc làm, nhưng không thể có cả hai”Trước phán quyết của Ủy ban chống độc quyền châu Âu buộc Apple phải nộp bổ sung số thuế lên đến 14,6 tỷ USD, Apple đã có một thông điệp khiến nhiều người khá “sốc” đó là châu Âu phải lựa chọn giữa số tiền thuế hoặc số công ăn việc làm mà Apple đang mang đến cho châu Âu.
Microsoft nỗ lực thoát “bản án” khổng lồ của EUVới nỗ lực tránh không để lặp lại vết xe đổ trước đây, cụ thể là khoản tiền phạt khổng lồ mà Ủy ban Chống độc quyền châu Âu đã “giáng” xuống Microsoft, hãng sản xuất phần mềm khổng lồ Mỹ vừa tiến hành một trong những biện pháp cần thiết để thoát khỏi “vòng luân lý” này.
Tổng Bí thư: Đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùngTrước Đảng, nhân dân và các đại biểu dự Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cam kết đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt.
Tổng Bí thư Tô Lâm ký chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị ngay sau Đại hộiTrong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước.
“Mọi hành vi của cán bộ phải được kiểm soát, tránh lạm quyền, lộng quyền”Nhấn mạnh cơ chế kiểm soát quyền lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định mọi việc làm của cán bộ phải được kiểm soát, tránh tình trạng lạm quyền, lộng quyền.
Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diệnĐại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã lựa chọn chủ đề xuyên suốt là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ…
"Kỷ luật một vài người để cứu muôn người"Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song phải trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người.
Số lượng, tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa mớiTại Đại hội XIV của Đảng, 1.586 đại biểu bỏ phiếu kín, dự kiến bầu 200 Ủy viên Trung ương, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Số Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới dự kiến 17-19 người.