Những món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt là ổ ký sinh trùngViệt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ nhiễm giun sán cao, chủ yếu do ăn gỏi cá, thịt tái, nội tạng chưa nấu chín, gây ra các bệnh nguy hiểm như sán não, sán lá gan...
Hy hữu trường hợp bị liệt do ổ ký sinh trùng trong tủy sốngSau ca phẫu thuật lấy khối u trong tuỷ sống, giải phẫu bệnh khối u, các bác sĩ mới biết đó là một ổ ký sinh trùng rất lớn. Và chính ổ ký sinh trùng này đã gây bại liệt cho bệnh nhân Thanh.
Choáng với ổ ký sinh trùng ẩn nấp trong ruột của bạnCả trăm loài ký sinh trùng “ngọ nguậy” trong ruột đang hút máu cơ thể bạn và gây bệnh khôn lường chẳng ngờ tới, song không phải ai cũng biết diệt chúng triệt để từ trong “trứng nước”.
Hà Nội: Theo chân "đội đặc nhiệm" săn muỗi độc giữa cao điểm sốt xuất huyếtDịch sốt xuất huyết tại Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm, với hàng trăm ca mắc mới mỗi tuần. Ngành y tế Thủ đô tăng cường kiểm tra, giám sát các ổ dịch, tuyên truyền người dân chủ động phòng chống.
Ngỡ chỉ là cơn sốt nhẹ, người đàn ông rơi vào sốc sốt xuất huyết nguy kịchTỷ lệ khỏi cao khiến nhiều người lầm tưởng sốt xuất huyết là bệnh nhẹ. Nhưng chỉ vài ngày sau cơn sốt đầu tiên, một số bệnh nhân đã chạm ngưỡng sinh tử.
Hy hữu bé gái bị cành cây đâm xuyên hậu môn, nằm trong bụng suốt 4 thángTai nạn hy hữu khi té xuống ao gần nhà khiến bé gái mang dị vật là cành cây dài 16cm trong ổ bụng suốt hơn 4 tháng.
Giáo sư người Nhật mắc bệnh hiếm, sang Việt Nam điều trị thành côngBệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc chẩn đoán và phẫu thuật thành công cho giáo sư người Nhật Bản mắc bệnh nhiễm trùng cột sống cổ hiếm gặp, gây biến dạng đốt sống, khiến cổ không thể xoay hoặc ngửa.
Những món ăn là ổ vi khuẩn nhưng được nhiều người ưa thíchNhững món ăn tưởng chừng như là sở thích của nhiều người như tiết canh, gỏi sống, nem chua... lại là những thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
Hoại tử mông sau khi thuê người rạch mụn tại nhàBệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết, hoại tử toàn bộ vùng mông và đùi trái do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).
Từ nốt ruồi nhỏ trên mặt, sau 3 năm phát triển thành khối u, giòi làm tổSau 3 năm, từ một nốt ruồi nhỏ trên mặt bệnh nhân đã phát triển thành khối u, lở loét, có giòi làm tổ… Bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, làm sạch tổn thương và thẩm mỹ lại khuôn mặt cho bệnh nhân.
Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu dịch tả lợn châu Phi lan rộngChủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để xảy ra dịch phát sinh trên diện rộng.
Bác sĩ gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhânKhi được đưa đến viện trong tình trạng khó thở, các bác sĩ phát hiện ổ giòi lúc nhúc ở niêm mạc môi trên của bệnh nhân.