“Dẹp” dạy thêm - học thêm: Phụ huynh không nên chạy đua thành tích!Để công bằng cho chính con em chúng ta đang ngày ngày cắp sách tới trường thì phụ huynh không nên chạy đua thành tích, hay sợ thầy cô trù dập mà hãy bình tâm, đồng hành cùng con trong những năm tháng đi học. Phụ huynh cần hiểu rõ, học thêm hay không học thêm là tự nguyện.
Chỉ tiêu thi đua, thành tích làm “tê liệt” người thầyNgười thầy làm việc chạy theo chỉ tiêu thi đua, mất quyền tự chủ... dẫn đến hệ quả tai hại giáo viên phải chấp hành, đối phó không tập trung vào chất lượng dạy học.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đừng đẩy học sinh vào cuộc chạy đua thành tích!Tại buổi làm việc với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, cần phải quan tâm phát triển toàn diện, tránh quá chú trọng vào môn chuyên mà quên đi đào tạo đạo đức, lối sống cho học sinh. Đặc biệt, không đẩy các em học sinh vào các cuộc đua thành tích, học chỉ để thi lấy giải.
"Nên cử đội U23 Việt Nam dự AFF Cup, không chạy đua thành tích"Theo một số chuyên gia, bóng đá Việt Nam cần thay đổi tư duy về cách làm sau kỳ AFF Cup 2020, dù thành công hay thất bại. Trong đó, việc đầu tư, trao cơ hội cho bóng đá trẻ cần được quan tâm đặc biệt.
“Không chạy đua thành tích, hãy đảm bảo chế độ cho học sinh”Đó là lời phát biểu, dặn dò của ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện biên giới Tương Dương vào sáng 5/9.
Để xảy ra oan sai do chạy đua thành tích làm án (!)Đây là một nguyên nhân quan trọng mà Đoàn giám sát của UB Thường vụ Quốc hội khái quát sau cuộc giám sát về tình hình án oan sai. Cán bộ tố tụng cũng còn bảo thủ, định kiến, kém về phẩm chất, đạo đức, yếu về chất lượng, năng lực…
Các dự án “tỷ đô” bị rút phép: Cái giá của thành tích!Hàng loạt dự án FDI đăng ký hàng tỷ USD bị rút giấy phép đầu tư do không đủ năng lực tài chính là hệ lụy của việc chạy đua thành tích sau một thời gian dài tại nhiều địa phương.
Tai hại khi bố mẹ lôi con ra so sánhThông thường, bố mẹ tìm một tấm gương điển hình trong trường lớp, trong xóm làng để bắt con noi theo mà quên mất năng lực thực sự của các con đến đâu… Bố mẹ chạy đua thành tích chỉ vì bệnh so sánh ăn vào máu rằng "con tôi phải giỏi nhất lớp".
Phụ huynh lên tiếng phản đối “vấn nạn” dạy thêm - học thêmTôi vừa đọc bài “Dẹp” dạy thêm - học thêm: Phụ huynh không nên chạy đua thành tích! trên báo <i>Dân trí</i> và thấy rất đồng tình với quan điểm của bài viết, và đương nhiên thấy rất bức xúc với "chiêu trò" ép học thêm của không ít nhà trường và giáo viên hiện nay.
Phút nói thật số 9.2009... Chúng ta đã và đang “lùa” học sinh đến trường để thực hiện những ý muốn đầy tính thành tích một cách áp đặt...Bởi thế, những đứa trẻ vô tình đã trở thành phương tiện cho không ít thầy cô và các bậc phụ huynh thực hiện cuộc chạy đua thành tích của mình.
Cuộc thi chạy giữa các robot hình người tại Trung Quốc áp dụng luật độc đáoCuộc chạy đua bán marathon dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ban tổ chức cuộc đua áp dụng một luật thi đấu "độc" dành cho các vận động viên này.
VĐV 18 tuổi gây sốc khi chơi xấu, đẩy ngã đối thủ trước vạch đíchVận động viên (VĐV) điền kinh 18 tuổi người Tây Ban Nha, Mario Palencia, đã nhận cái kết đắng khi đẩy đối thủ ngay trước vạch đích.