Lo sợ mất việc vì AI, giới trẻ đổ xô đi học nghề... sửa ống nướcTrong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động, người trẻ tại Vương quốc Anh có xu hướng chuyển sang tìm kiếm sự ổn định trong các ngành nghề lao động phổ thông.
Người trẻ đổ xô đi học nghề điều khiển máy bay không người láiKể từ khi công việc lập trình, điều khiển máy bay không người lái chính thức được công nhận là một trong những ngành nghề mới tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người đổ xô theo học.
TPHCM đặt mục tiêu 50% học sinh đi học nghềTPHCM phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 thu hút 45% đến 50% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ đi học nghề.
Giấu bằng đỏ đi học nghềTại Nghệ An, cử nhân tốt nghiệp ĐH loại ưu ra trường lại phải giấu bằng đi học nghề, hoặc để đó làm... kỷ niệm rồi bạt xứ làm thuê.
03:35Thanh niên dân tộc thiểu số rời bản đi học nghềThay vì ở nhà bám nương bám rẫy, những năm gần đây tỉ lệ các thanh niên dân tộc thiểu số tại Lào Cai đi học nghề đã tăng đều qua hàng năm.
Học sinh ít đi học nghề vì sợ... lương thấp, bị coi thường?Theo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đa số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đều đặt mục tiêu vào đại học, không muốn đi học nghề.
Cử nhân, thạc sĩ cũng đi học nghềNhiều người có học vị cao vẫn phải đi học thêm lớp nghề để bổ sung kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Có người học nghề để thay đổi môi trường làm việc.
Cử nhân giấu bằng đi học... nghềKhó tìm được việc đúng ngành học, nhiều cử nhân chấp nhận làm lao động phổ thông trong thời gian chờ việc với tâm thế “lấy ngắn nuôi dài”. Nhiều khi chờ đợi mãi vẫn không có việc đúng trình độ, có những cử nhân đành đi học nghề để làm công nhân kỹ thuật.
Nữ sinh gần 9 điểm/môn khối C từ chối đại học đi học nghề làm đẹpĐạt 25,5 điểm khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Đỗ Thị Lan Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) quyết định không nộp hồ sơ vào đại học mà đi học nghề.
Khi thuyền trưởng đi học nghề… thuyền trưởngTrước đây, ngư dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm học hỏi từ làm nghề trên biển, chắt lọc từ nghề cha ông truyền lại... Vì thế, quá trình khai thác gặp nhiều hạn chế, sản lượng đánh bắt chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn.
Công nhân dại gì đi học nghề!Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nêu thực trạng đáng buồn như vậy khi lương của công nhân bậc cao hiện chỉ hơn bậc thấp vài chục ngàn đồng
Nhiều cử nhân, thạc sĩ cất bằng đi học nghềNhiều thạc sĩ, cử nhân các ngành danh giá thấy công việc chuyên môn không phù hợp. Họ cất bằng, đi học những nghề mà nhiều người cho là đơn giản, tay chân để được làm công việc yêu thích.