Điện sạch hậu "cơn sốt": Hàng nghìn tỷ đồng kẹt giữa rào cản chính sách?Từng được kỳ vọng là trụ cột năng lượng xanh, điện gió và mặt trời nay đối mặt không ít nút thắt. Giá điện sau nhiều năm vẫn chưa thống nhất, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó về tài chính.
Hàng loạt dự án điện sạch “đắp chiếu” vì chưa được ký hợp đồng mua bán điệnTheo chuyên gia, hiện có hơn 4.000MW điện mặt trời và điện gió đã xây dựng xong nhưng chưa được ký hợp đồng mua bán điện, hàng chục GW công suất điện ở các dự án cũng đang "xếp hàng" chờ phê duyệt.
Đại sứ EU: Việt Nam có thể xuất khẩu điện sạch sang các nước Đông Nam ÁĐại sứ Liên minh châu Âu (EU) Julien Guerrier đánh giá, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo và có thể xuất khẩu điện sạch tới các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng có cơ hội xuất khẩu điện "sạch" sang Singapore?Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng còn tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời. Ngoài phục vụ nhu cầu điện trong nước, có thể xuất khẩu điện "sạch" sang các nước lân cận, trong đó có Singapore.
Máy điện gió không cánh lần đầu lộ diện, cách hoạt động gây bất ngờKhông cần cánh quạt, không gây ồn, không làm hại chim, nhưng máy vẫn có thể tạo ra hàng trăm watt điện sạch.
Bất cập của Luật Quy hoạch: Hàng loạt dự án điện sạch đứng trước nguy cơ mất ưu đãiBộ Công Thương cho rằng do chưa có các hướng dẫn để thực hiện luật Quy hoạch nên việc bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào quy hoạch bị kéo dài và đình trệ, dẫn đến khả năng đáp ứng tiến độ vận hành để các dự án điện sạch cán mốc thời gian được hưởng cơ chế giá ưu đãi khó mà thực hiện.
TPHCM: Người dân chi hàng trăm triệu đồng để dùng điện “sạch”Mỗi hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng nhiều người dân tại TPHCM sẵn sàng chi tiền để sử dụng loại năng lượng tái tạo này. Nhiều hộ dân sử dụng không hết còn bán ngược lại cho ngành điện.
Đẩy mạnh làm điện "sạch", điện hạt nhân gánh bớt cho thủy điệnThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030, với mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạchThứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez cho biết, 15 công ty sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam nếu nhận được đảm bảo họ có thể dùng điện tái tạo trong sản xuất.
Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam công nghệ năng lượng sạch hiện đại nhấtĐại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực điện "sạch".
Ô tô điện có thực sự ít gây ô nhiễm hơn xe động cơ đốt trong?Câu trả lời là có, nhưng việc sản xuất xe điện lại gây ô nhiễm nhiều hơn so với sản xuất xe động cơ đốt trong. Vậy ô tô điện sạch hơn như thế nào?