3 nhầm lẫn về triệu chứng giữa bệnh phổ biến và ung thưTheo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn ca ung thư vú và trực tràng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Nhưng tại Việt Nam, hơn 80% bệnh nhân ung thư chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.
Em bé ra đời từ DNA của ba người: Bước tiến quan trọng trong y họcLần đầu tiên, 8 trẻ em đã chào đời khỏe mạnh tại Anh nhờ kỹ thuật sử dụng DNA từ 3 người, giúp các gia đình tránh truyền các bệnh di truyền nghiêm trọng hiếm gặp sang con.
Vì sao con người không rậm lông như các loài thú có vú khác?Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cơ thể bạn không có lớp lông dày bao phủ toàn bộ như chó, mèo hay khỉ không?
Sản phẩm tái chế hút giới trẻ tại Ngày hội Việt Nam XanhTừ những chiếc lưới cũ đến bã cà phê, mọi vật tưởng bỏ đi đều được “hồi sinh” tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025, nơi tinh thần sống xanh lan tỏa và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Trung Quốc lần đầu tiên nhân bản một loài linh trưởng đã bị biến đổi geneCác nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa thông tin đã phá vỡ một gene quy định của loài khỉ trước khi nhân bản chúng.
Giải mã cách vi khuẩn thích nghi với vật chủ và lây nhiễmVi khuẩn rất phổ biến, chúng có thể lây nhiễm từ động vật sang người, gây ra nhiều loại bệnh và nhiễm trùng có thể nguy hiểm cho sức khỏe con người.
Lần đầu tiên dùng da lợn biến đổi gene cấy ghép cho ngườiCác chuyên gia bỏng tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH), Mỹ dùng da lợn biến đổi gene để tạm thời che vết thương bỏng ở bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên mô lợn lấy từ động vật có chỉnh sửa gene đã được cấy trực tiếp lên vết thương của con người.
Thú mỏ vịt là một trong những sinh vật kì lạ nhất trên Trái đấtSở dĩ thú mỏ vịt được xếp hạng như vậy bởi nó sở hữu gene có một phần là chim, bò sát và động vật có vú.
Sinh vật lớn nhất thế giới đang dần bị “ăn thịt”Ẩn mình giữa núi rừng Bắc Mỹ, sinh vật khổng lồ nhất hành tinh đang âm thầm lụi tàn bởi hệ động vật, dịch bệnh và khí hậu khắc nghiệt.
Loài côn trùng kỳ lạ có khả năng ăn cắp DNA từ thực vậtHàng triệu năm trước, một loài côn trùng giống rệp còn có tên khác là ruồi trắng đã có khả năng kết hợp một phần DNA từ thực vật vào bộ gene của chúng.
Các nhà khoa học “cấy” gene não người vào… khỉ gây tranh cãiTrong một nghiên cứu gây, một nhóm các nhà khoa học ở Trung Quốc đã đưa một gene của con người vào bộ gene của khỉ.
Vì sao con người không mọc cánh?Con người là động vật có xương sống, tức là cùng nhóm với cá, động vật lưỡng cư (như ếch, nhái chẳng hạn), bò sát, chim và thú có vú.