9 đề án lớn của ngành Giáo dục năm 2008Lương mới cho giáo viên, học phí mới, chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội... là những đề án quan trọng trong 9 đề án lớn của Bộ GD-ĐT sẽ chính thức ra mắt trong năm 2008.
Ông Nguyễn Văn Bình: Ban Kinh tế TƯ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử tháchNăm 2016 là năm đầu tiên sau khi tái lập, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao chủ trì triển khai thực hiện 3 đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5/2017 và 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2015.
Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định mức lương mới ngay trong năm 2020“Xông đất” Bộ Nội vụ chiều nay (30/1), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.
Năm 2017: Đầu tư trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đại họcTiếp tục kế thừa và phát huy thành tựu, kết quả của Chương trình tiên tiến (CTTT), Bộ GD&ĐT đã trình và được Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng 2 Đề án lớn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và rà soát quy hoạch để lựa chọn một số trường ĐH hoa tiêu.
ĐHQGHN tiến tới chỉ có 1 đề thi cho tất cả các khối ngành(Dân trí) -GS Mai Trọng Nhuận, giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “ĐH Quốc gia Hà Nội đang chuẩn bị Đề án lớn về tuyển sinh và trình Bộ GD-ĐT duyệt. Theo đó nếu Bộ chấp thuận thì kỳ thi vào ĐH, CĐ chỉ có 1 đề thi cho tất cả các khối ngành…”.
Sẽ xóa bỏ các khối thi đại học“Bộ GD-ĐT đang triển khai một đề án lớn theo hướng tách hẳn khâu thi và khâu tuyển. Từ năm 2009 sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia gồm nhiều môn để phục vụ cho tuyển sinh đại học và xét tốt nghiệp THPT. Khi đó, có lẽ không còn các khối thi như hiện nay”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long trả lời báo chí, sáng 10/5.
Phấn đấu năm 2035, 100% học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ haiTheo dự thảo của Bộ GD&ĐT, đến năm 2035, phấn đấu 100% học sinh phổ thông được học chương trình môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 12).
Thống nhất bỏ cấp huyện, nêu tiêu chí sáp nhập các tỉnhBí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cần căn cứ trên diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng hỗ trợ cho nhau để phát triển.
Thủ tướng sắp họp gỡ khó, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hộiHội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 6/3.
"Sáp nhập để mở rộng địa giới cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, nâng quy mô cấp xã"Một trong những nhiệm vụ cấp bách được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập là hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền.
Chuyên gia hiến kế cứu các dòng sông chết ở Hà Nội bằng 2 con đậpMực nước sông Hồng và sông Đà hạ thấp kéo dài đang đẩy hệ thống thủy lợi phía Tây Hà Nội vào tình trạng báo động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.