"Ca mổ thường được 1 triệu, mổ thị phạm có giảng dạy cần chi trả gấp đôi"Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần định nghĩa về nhà giáo đại học, sau đại học và giáo viên thỉnh giảng, đồng thời kiến nghị có chính sách ưu đãi trong chi trả công giảng dạy cho các đối tượng này.
Thuốc lưu hành 5-6 năm ở châu Âu nhưng vào Việt Nam vẫn phải chờ "visa"Phản ánh việc "cấp visa" cho thuốc mới vào Việt Nam phải xếp hàng cả năm trời, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề xuất thủ tục rút gọn với những thuốc đã được thế giới công nhận và ứng dụng đại trà.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: "Không phải cứ chi nhiều tiền là tốt cho sức khỏe"Tình trạng lạm dụng chỉ định xảy ra khá phổ biến trong hệ thống y tế tư nhân theo hình thức "thuận mua vừa bán", song theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, sức khỏe không phải món hàng đơn giản để mua bán.
Đầu tư trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài: Đắt đỏ và nỗi lo chết yểuĐại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng mục tiêu đầu tư trung tâm văn hóa ở nước ngoài rất khó khả thi vì đầu tư đắt đỏ nhưng duy trì chưa chắc hiệu quả, thậm chí một số cơ sở chết yểu hoặc sống ngắc ngoải.
Đại biểu Quốc hội: "Việt Nam có thể yên tâm công bố hết dịch Covid-19"Cùng với đề nghị công bố hết dịch Covid-19, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu phân tích rõ ba điều kiện cơ bản và cần thiết để Việt Nam chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.
Cần ngân sách đủ lớn cho y tế, tránh "người nghèo càng nghèo thêm"Liên quan 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu bất cập chưa có nguồn lực, dự án riêng để nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn.
Sau "quả bom" Việt Á, Bộ trưởng muốn mua viên kháng sinh cũng khó"Có vị Bộ trưởng than phiền với tôi là đi mua thuốc Zinnat cũng không mua được" - đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói và cho biết việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc men đang là nỗi lo lớn nhất.
Cần công khai chi tiết việc Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam!Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) đề nghị công khai, cập nhật chi tiết hoạt động lấn chiếm biển đảo, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, để dư luận Việt Nam và trên toàn thế giới, bao gồm cả nhân dân Trung Quốc, được biết.
“Bỏ biên chế giáo dục thì bỏ luôn biên chế toàn hệ thống”“Nếu bỏ biên chế y tế, giáo dục thì nên bỏ biên chế của toàn bộ hệ thống (trừ quốc phòng - an ninh). Có như vậy mới bỏ được tâm lý chạy biên chế. Tuy nhiên, tôi thấy bỏ biên chế ngành giáo dục không quan trọng bằng đổi mới ngành giáo dục”, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói.
Anh trai tiết lộ về những ngày cuối đời của nhạc sĩ Nguyễn Lân CườngPGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường qua đời sáng 6/5, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư dạ dày. Ông ra đi, để lại khoảng trống lớn trong lòng giới khoa học, nghệ thuật và những người yêu quý.
Hợp luyện duyệt đội ngũ và diễu hành mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải PhòngTại khu vực Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng và các tuyến đường lân cận đã diễn ra hợp luyện chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng.
PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường qua đời ở tuổi 84GS. Nguyễn Lân Dũng thông tin với phóng viên Dân trí rằng, em trai của ông - PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường - qua đời sáng nay (6/5), hưởng thọ 84 tuổi.