Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam được doanh nghiệp khai thác ra sao?Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam là Đông Pao (Lai Châu) được giao cho một doanh nghiệp quản lý từ năm 2014. Tuy nhiên gần 10 năm trôi qua, hoạt động khai thác chưa có tiến triển.
Lai Châu: Dân ồ ạt trộm quặng đất hiếmCả một sườn núi bị đào bới tan hoang, hàng nghìn tấn quặng đất hiếm tại bản Đông Pao, xã Bản Hon, huyện Tam Đường đang biến mất.
Công ty nắm mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam có thông báo đáng chú ýDo không đáp ứng được một tiêu chí về số nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu, Vimico có thể sẽ phải hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.
Đóng cầu Đại Bình ở Lâm Đồng vì nhiều hạng mục xuống cấpSau nhiều năm sử dụng, cơ quan chức năng ghi nhận cầu Đại Bình xuống cấp, nhiều hạng mục công trình không còn khả năng chịu tải, không đảm bảo an toàn.
Nhà hàng Pao Quán tặng 100 suất quà tới Làng trẻ em SOS Hà Nội100 suất quà "Trung thu yêu thương" đã được trao đến tay các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Đó là tấm lòng đến từ hệ thống nhà hàng Pao Quán gửi tặng tới các em nhân dịp Trung thu 2023.
Doanh nghiệp khai thác gần 1 tấn vàng năm 2025 kinh doanh ra sao?Là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Vimico nắm giữ nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như đồng, vàng, kẽm, thiếc...
Bí ẩn tượng đá "ông Phật" đồ sộ trên đỉnh núi Chư Pao ở Gia LaiNúi Chư Pao nổi tiếng là khu vực có nhiều tảng đá đồ sộ, xưa kia, đây là nơi bộ đội làm công sự trong chiến tranh. Trong đó, có tượng đá hình "ông Phật" gắn với những câu chuyện kỳ bí.
Không chỉ có ẩm thực - Pao Quán còn là giá trị văn hóaTại sao các bậc huynh phải cho con đi học và tìm hiểu về văn hóa dân tộc? Chắc hẳn, họ đã ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục văm hóa đối với con em mình. Một gợi ý cực hay dành cho các bậc cha mẹ thế hệ mới, chính là ngoài việc để con học trên sách vở, phim ảnh hãy cho các em được trải nghiệm thực tế: “mắt thấy, tai nghe, tay sờ”.
Chuyện chàng trai người Mông vượt 200 km mang đào xuống Thủ đô bán TếtSớm hơn mọi năm, năm nay anh Giàng A Pao (42 tuổi), người dân tộc Mông ở xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La đi xe máy gần 200km xuống Hà Nội để bán đào từ ngày 18 tháng Chạp.
Khởi công công trình phòng học Dân trí ở vùng khó khăn tỉnh Kon TumNgày 25/10, báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 phòng học tại điểm trường Kon Pao Kơ La, Trường Tiểu học Đăk Pxi, xã Đăk Pxi, Đăk Hà.
Thầy trò vùng khó ở Kon Tum háo hức mong chờ phòng học mớiSau gần một tháng thi công, 2 phòng học Dân trí tại thôn Kon Pao Kơ La (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đang dần hình thành.