Đào tạo đại học, cao đẳng: Nhiều nơi nói không với đào tạo cử tuyểnViệc đào tạo tràn lan không bảo đảm chất lượng, cử tuyển sai đối tượng đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.
Thả lỏng hệ ngoài chính quyViệc xác định chỉ tiêu hệ ngoài chính quy không dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chất lượng giáo dục. Do đó, các trường vô tư tuyển vượt chỉ tiêu và liên kết đào tạo tràn lan.
Đào tạo sư phạm “nảy nở như bèo hoa dâu”Trong hội nghị thi và tuyển sinh 2013 diễn ra hôm qua 22/1, nhiều đại biểu ở cụm TPHCM cùng lên tiếng về cách đào tạo tràn lan và chất lượng nhân lực của ngành Sư phạm hiện nay đồng thời đề xuất cần có cơ chế mới cho ngành này trong tương lai.
Tự “bơi” qua cánh cửa hẹp – việc làmNghịch lý thừa thầy, thiếu thợ dẫu được gióng chuông cảnh báo bao lần, nhưng cách đào tạo tràn lan khiến tương lai của nhiều cử nhân, thậm chí cả có bằng cấp cao hơn ngày càng ảm đạm. Thay vì kêu ca, đổ lỗi, chờ phao cứu... nên chăng ta tự học "bơi"?
Nhân lực ngành y tế cần chất hơn lượng“Để tăng cường nguồn nhân lực y tế đang thiếu trầm trọng, các địa phương, các trường đào tạo cần có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt chú trọng đến chất lượng đầu ra, không đào tạo tràn lan để những người bác sĩ tương lai thật sự có chất lượng”.
Thừa cử nhân ngành ngân hàng, tài chính: Hệ lụy từ tâm lý “thoát nông”Là một nước có nền nông nghiệp phát triển nhưng kỹ sư nông nghiệp giỏi nghề lại thiếu, trong khi đó cử nhân ngân hàng, tài chính, kế toán... được đào tạo tràn lan và cứ ra trường là... thất nghiệp. Thực trạng này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra tại hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 được Bộ GDĐT tổ chức cuối tuần qua.
Học 2 buổi/ngày như Tổng Bí thư chỉ đạo để giảm dạy thêm, học thêm tràn lanTheo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách để bảo đảm học sinh học 2 buổi/ngày theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ đó giảm dạy thêm, học thêm.
Kiến tạo tương lai bằng năng lực sáng tạo và học tập suốt đờiChúng ta cần hướng tới xây dựng một nền giáo dục dạy cách sáng tạo ra tri thức, chứ không chỉ học lại tri thức sẵn có, đồng thời trang bị cho người học năng lực tự học, tự khám phá.
Hiện trường bùn đất phun trào trên phố Cát Linh khi đào ngầm metro Hà NộiTại hiện trường, bùn và bọt khí dày khoảng 15cm tràn ra khu vực rộng khoảng 30m2 trước cửa số nhà 25F phố Cát Linh. Sự cố làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực.
Nhà báo Malaysia cảnh báo chính sách nhập tịch của bóng đá nước nhàTrên tờ nhật báo New Straits Times (Malaysia), nhà báo Ajitpal Singh cho rằng chính sách nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia có thể cho kết quả tốt tức thì, nhưng về lâu về dài cần thận trọng.
Hiệu trưởng kêu gọi học sinh "chỉ điểm" giáo viên dạy thêm sai quy định"Các em hãy mạnh dạn nói "không" với học thêm tràn lan, nói với thầy nếu thấy dấu hiệu vi phạm, để cùng nhau chấn chỉnh", thầy Phùng Kim Phú chia sẻ trong thư ngỏ.
Báo Đông Nam Á: “Thành công của Uzbekistan là bài học cho bóng đá khu vực”Truyền thông Đông Nam Á dành lời khen cho thành công của bóng đá Uzbekistan, đồng thời xem đấy là bài học cho làng túc cầu khu vực, thay vì chạy theo chuyện nhập tịch cầu thủ.