Nguyễn Hồng Nhung đoạt ngôi Á hậu 1

Nguyễn Hồng Nhung là gương mặt được chờ đợi sự bứt phá trong đêm chung kết. Và đúng như dự đoán, Hồng Nhung đã vượt qua nhiều cái tên sáng giá như Phương Anh, Nguyễn Thị Thành và Lã Thiên Cầm để bước vào Top 5 và sau đó là Top 2.

Với câu hỏi ứng xử Top 5, Hồng Nhung không ngần ngại nói về ước mơ của mình khi còn là cô sinh viên sân khấu điện ảnh cách đây 18 năm. Cô được đánh giá là thí sinh “lúa” và ngây ngô. Trong suốt 18 năm làm vợ, làm mẹ và làm giám đốc doanh nghiệp, nhưng Hồng Nhung vẫn khát khao được bước lên sàn diễn một lần nữa. Có lẽ vì vậy mà cô đã giấu chồng để đăng ký đi thi. Đến khi được vô vòng chung kết cô mới dám thú nhận với chồng. Và bất ngờ khi chồng, gia đình chồng và cả mẹ đẻ của Hồng Nhung đều ủng hộ nhiệt tình ước mơ này.


Nguyễn Hồng Nhung – Á Hậu 1, Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân

Nguyễn Hồng Nhung – Á Hậu 1, Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân

Những chia sẻ chân thật của Hồng Nhung đã nhận được nhiều trang vỗ tay từ khán giả tại nhà hát hoàng gia Thái Lan trong đêm chung kết.

Chỉ tiếc, vì quá hồi hộp, Nguyễn Hồng Nhung đã gần như không trả lời được câu hỏi cho Top 2 một cách trọn vẹn và dừng lại Vị trí Á Hậu 1 – Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân 2018.


Trương Nhân và Nguyễn Hồng Nhung hồi hộp chờ kết quả

Trương Nhân và Nguyễn Hồng Nhung hồi hộp chờ kết quả

Ban giám khảo gồm Ca sĩ Nguyên Vũ, NSƯT – Á Hậu Trịnh Kim Chi, Diễn viên Hiền Mai, Đạo diễn Qúy Khang, Á Khôi thể thao Băng Châu, Á Khôi Hồ Thanh Hương, Hoa Hậu Châu Ngọc Bích và Hoa Khôi Hoàng Hương.


Nguyễn Hồng Nhung nhận vương miện từ NSUT – Á Hậu Trịnh Kim Chi

Nguyễn Hồng Nhung nhận vương miện từ NSUT – Á Hậu Trịnh Kim Chi

Nguyễn Hồng Nhung không giỏi về xứng xử và catwalk, nhưng lại được ban giám khảo đánh giá cao về tính thật thà, ham học hỏi cũng như phòng thái nhẹ nhàng của một cô gái Hà Nội.


Ban giám khảo chụp hình chung cùng Top 5

Ban giám khảo chụp hình chung cùng Top 5

KL