Bão số 4 hình thành, di chuyển chậm và diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Chiều 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão số 4. Dự báo bão số 4 di chuyển rất chậm và có diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 21/8, tâm bão số 4 nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Đến 16h ngày 22/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h, hoạt động trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông và Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Bắc.

Bão số 4 hình thành, di chuyển chậm và diễn biến phức tạp - 1

Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).

Cường độ bão thời điểm này được dự báo duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Đáng chú ý, sau đó bão có khả năng đổi hướng di chuyển.

Đến chiều 23/8, bão đi theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3km/h, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Nam và cách Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Đông Bắc.

Đến chiều 24/8, bão tiếp tục đổi sang hướng Đông Nam, di chuyển với tốc độ khoảng 3km/h ra vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông. Cường độ bão trong giai đoạn này vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão được dự báo đổi hướng Đông Bắc, tốc độ 3-5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ngư dân Hải Phòng đưa tàu vào bờ tránh bão

Ngày 21/8, nhiều tàu đánh bắt thủy hải sản đã neo đậu tại khu vực phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng, để tránh bão vừa hình thành trên Biển Đông.

Tại khu neo đậu, ngư dân tranh thủ thu dọn ngư cụ, chằng chống tàu thuyền nhằm hạn chế thiệt hại khi gió mạnh xuất hiện.

Ngư dân Hải Phòng đưa tàu vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới (Video: Hoàng Dũng).

Anh Nguyễn Văn Hậu, ngư dân có tàu cá neo đậu tại đây, cho biết anh thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết. Dù nhận định cơn bão này có thể không mạnh nhưng anh vẫn chủ động đưa tàu vào nơi tránh trú.

“Bão tan chúng tôi mới tiếp tục đưa tàu ra khơi đánh bắt thủy hải sản”, anh Hậu nói.

Bão số 4 hình thành, di chuyển chậm và diễn biến phức tạp - 2

Nhóm ngư dân chuẩn bị bữa ăn trên con tàu cá (Ảnh: Hoàng Dũng).

Cùng ngày 21/8, UBND TP Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão; rà soát và triển khai phương án phòng chống thiên tai theo các kịch bản đã được phê duyệt. Lực lượng và phương tiện phải sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão.

Các phương tiện phải chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Hải Phòng cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn cho người tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển và các phương tiện đã về nơi neo đậu.

Bão số 4 hình thành, di chuyển chậm và diễn biến phức tạp - 3

Ngư dân kiểm tra khoang chứa của tàu cá trước khi bão đổ bộ vào khu vực Hải Phòng (Ảnh: Hoàng Dũng).

Người dân và du khách tại các khu du lịch ven biển phải được thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, đặc biệt trước nguy cơ dông, lốc, sét. Các công trình đang xây dựng ven biển cũng phải được triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với các địa phương khác, UBND thành phố yêu cầu căn cứ diễn biến thời tiết và đặc điểm địa bàn để chủ động triển khai phương án phòng chống phù hợp.

Các địa phương phải sẵn sàng phương án tiêu thoát nước, chống ngập úng và bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi xuất hiện mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, bão.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố được giao thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

Căn cứ tình hình áp thấp nhiệt đới, bão, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các địa phương liên quan tham mưu ban hành văn bản cấm các hoạt động trên sông, biển nhằm phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.