Yêu cầu mới của Thủ tướng trong chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng
(Dân trí) - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng. Việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực.
Yêu cầu này được Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ hai của Hội đồng, chiều 6/7.
Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng (Ảnh: Đoàn Bắc).
Một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương, và đặc biệt còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng.
Nhiệm vụ thời gian tới, theo Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, trong đó Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với điều kiện, năng lực của cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng tránh tiêu cực.
Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Đặc biệt, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng.
Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp… có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.
“Tất cả phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển”, Thủ tướng nêu quan điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khen thưởng phải khách quan, minh bạch, hướng về người lao động trực tiếp (Ảnh: Đoàn Bắc).
Gợi mở một số định hướng trọng tâm, ưu tiên thời gian tới trong công tác thi đua - khen thưởng, Thủ tướng nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…
Cụ thể, Thủ tướng đề nghị quan tâm hơn việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.
Bên cạnh đó, cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).
Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; cũng như vừa qua quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ động đất…
"Đây là những việc chúng ta phải bám sát để có thể có những cách làm mới hơn nữa trong công tác thi đua - khen thưởng", Thủ tướng định hướng.
Mặt khác, ông yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua.
Theo Thủ tướng, việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá khen thưởng phải khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ.
Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay Bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể.